1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên có thể vừa duyệt binh trong đêm

Thành Đạt

(Dân trí) - Triều Tiên dường như đã tổ chức duyệt binh mừng quốc khánh tại Bình Nhưỡng vào rạng sáng 9/9 với sự xuất hiện của các khí tài quân sự.

Triều Tiên có thể vừa duyệt binh trong đêm - 1

Xe chở tên lửa trong cuộc duyệt binh tại Triều Tiên hồi tháng 1/2021 (Ảnh: KCNA).

"Có nhiều dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đã tổ chức một cuộc duyệt binh ở Bình Nhưỡng sau nửa đêm. Giới chức tình báo đang phân tích những dấu hiệu đó với sự phối hợp chặt chẽ với Mỹ", hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn lời một quan chức quân đội giấu tên cho biết hôm 9/9.

Hãng tin NK News chuyên theo dõi tin tức về Triều Tiên cũng dẫn nhiều nguồn tin cho biết, một cuộc duyệt binh đã bắt đầu vào lúc nửa đêm theo giờ địa phương. Ngày 9/9 là ngày Quốc khánh Triều Tiên.

Theo NK News, người dân Triều Tiên đã được nhìn thấy tham gia chuẩn bị cho cuộc duyệt binh gần Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng vào buổi tối muộn. Các con đường đã bị phong tỏa và không thấy các phương tiện qua lại.

Các thông tin chi tiết khác liên quan tới cuộc duyệt binh của Triều Tiên chưa được tiết lộ, bao gồm việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un có tham dự sự kiện hay không và những loại vũ khí nào được công bố.

Tuy nhiên, một quan chức khác của Hàn Quốc cho biết cuộc duyệt binh hôm 9/9 dường như được tiến hành với quy mô nhỏ hơn so với các cuộc duyệt binh được tổ chức vào tháng 1 năm nay và tháng 10 năm ngoái.

"Cuộc duyệt binh dường như kéo dài khoảng một giờ với sự tham gia của số lượng binh sĩ và thiết bị  quân sự ít hơn. Tôi nghĩ cuộc duyệt binh chủ yếu dành cho người dân trong nước", quan chức trên nói thêm.

Tuần trước, NK News38 North, một tổ chức chuyên theo dõi các sự kiện bí mật ở Triều Tiên, cho biết các hình ảnh vệ tinh thương mại cho thấy các binh sĩ Triều Tiên dường như đang chuẩn bị cho một cuộc duyệt binh.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) vẫn theo dõi chặt chẽ việc Triều Tiên chuẩn bị cho các sự kiện lớn như duyệt binh trước các lễ kỷ niệm quan trọng.

Hiện truyền thông Triều Tiên vẫn chưa công bố hình ảnh hay thông tin về cuộc duyệt binh ngày 9/9.

Triều Tiên đã tổ chức một cuộc duyệt binh vào tháng 1 sau đại hội đảng và "trình làng" một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và các tên lửa đạn đạo tiên tiến khác. Vào tháng 10 năm ngoái, nước này cũng đã tổ chức một cuộc duyệt binh lớn vào ban đêm, trưng bày các loại SLBM mới và một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Cuộc duyệt binh mới nhất đánh dấu lần đầu tiên Triều Tiên trưng bày công khai các khí tài quân sự của mình kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức. Sự kiện duyệt binh hồi tháng 1 được tổ chức vài ngày trước lễ nhậm chức của ông Biden.

Cuộc duyệt binh mới nhất diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên bị đình trệ. Mỹ cho biết nước này sẵn sàng hội đàm với Triều Tiên ở bất cứ đâu, vào bất kỳ lúc nào, nhưng Bình Nhưỡng vẫn không phản hồi đề xuất của Washington.

Tháng trước, Triều Tiên đã cảnh báo về "một cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng" để phản đối cuộc tập trận chung quy mô lớn giữa Hàn Quốc và Mỹ. Một số người dự đoán Triều Tiên sẽ tiến hành các cuộc thử nghiệm vũ khí lớn hoặc thực hiện các hành động khiêu khích, nhưng Hàn Quốc cho biết Triều Tiên không có bất kỳ động thái quân sự bất thường nào.