1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên có dấu hiệu chuẩn bị thử hạt nhân lần 4

(Dân trí) - Một thành viên cấp cao trong ủy ban tình báo quốc hội của Hàn Quốc ngày 17/12 cho hay Triều Tiên có dấu hiệu đang chuẩn bị tiến hành một vụ thử hạt nhân thứ 4 và một vụ phóng tên lửa tầm xa khác.

Bãi thử hạt nhân Punggye-ri ở đông bắc Triều Tiên.

Bãi thử hạt nhân Punggye-ri ở đông bắc Triều Tiên.
 
Nghị sĩ Cho Won-jin của đảng Saenuri cầm quyền đã tiết lộ thông tin trên trong một cuộc họp của đảng hôm nay. Ông Cho nói rằng Triều Tiên đang cố gắng chuyển sự chú ý từ vụ tử hình người chú dượng của ông Kim Jong-un, ông Jang Song-thaek, sang các vấn đề bên ngoài.

Nhưng ông Cho, người đứng đầu các thành viên đảng cầm quyền trong Ủy ban tình báo của quốc hội, không tiết lộ các thông tin chi tiết.

Bộ quốc phòng Hàn Quốc thì cho hay không có dấu hiệu về một vụ thử hạt nhân khác hoặc một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trong tương lai gần, và quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự thông thường kể từ đầu tháng này.

Hồi tháng trước, Thứ trưởng quốc phòng Hàn Quốc Baek Seung-joo nói với một ủy ban quốc phòng rằng Triều Tiên được tin là đã sẵn sàng để tiến hành một vụ thử hạt nhân tại bãi thử Punggye-ri ở đông bắc nước này bất cứ lúc nào, mặc dù không có dấu hiệu về một vụ thử sắp xảy ra.

Triều Tiên đã tiến hành 3 vụ thử hạt nhân cho tới nay, vụ thử đầu tiên vào năm 2006, vụ thử thứ 2 vào năm 2009 và vụ thứ 3 hồi tháng 2 năm nay. Bình Nhưỡng cũng tiến hành hàng loạt vụ phóng tên lửa tầm xa, trong đó có vụ gần đây nhất hồi tháng 12 năm ngoái, trong một nỗ lực được tin là nhằm phát triển các tên lửa hạt nhân. Bình Nhưỡng thì khẳng định các vụ phóng tên lửa chỉ nhằm mục đích hòa bình.

Vụ xử tử ông Jang Song-thaek, từng là nhân vật quyền lực thứ 2 tại Triều Tiên, đã làm nảy sinh các lo ngại về sự mất ổn định tại nước này và làm gia tăng những lo ngại rằng Bình Nhưỡng có thể cố gắng leo thang căng thẳng với thế giới bên ngoài để tăng cường sự đoàn kết ở trong nước.

Hôm 16/12, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã yêu cầu chính phủ chuẩn bị cho mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra và quân đội phải tăng cường cảnh giác, cảnh báo rằng Triều Tiên có thể âm mưu “các hành động khiêu khích liều lĩnh”.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin ngày 17/12 đã yêu cầu quân đội tăng cường an ninh và cũng nói rằng sự mất ổn định tại Triều Tiên có thể khiến những người theo lập trường cứng rắn đánh giá sai tình hình an ninh và tiến hành các hành động khiêu khích để chứng tỏ lòng trung thành.

An Bình
Theo Yonhap