1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên cho phóng viên Hàn Quốc quan sát dỡ bãi thử hạt nhân vào phút chót

(Dân trí) - Triều Tiên hôm nay 23/5 đã chấp nhận danh sách phóng viên Hàn Quốc tới đưa tin sự kiện nước này dỡ bỏ bãi thử hạt nhân duy nhất Punggye-ri trong tuần này, Reuters dẫn thông tin từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết.


Phóng viên nước ngoài lên đường tới Triều Tiên. (Ảnh: AP)

Phóng viên nước ngoài lên đường tới Triều Tiên. (Ảnh: AP)

Theo Reuters, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã chuyển danh sách phóng viên gồm 4 phóng viên báo, một phóng viên truyền hình, cho phía Triều Tiên thông qua kênh liên lạc ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm lúc 9h sáng nay và đã được Triều Tiên chấp thuận.

"Chính phủ Hàn Quốc sẽ thực hiện các bước cần thiết để hỗ trợ nhóm phóng viên được Triều Tiên chấp thuận, bao gồm cả việc đi lại", Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết. Tuy nhiên, cơ quan này không nêu rõ khi nào các phóng viên Hàn Quốc sẽ khởi hành tới Triều Tiên.

Theo kế hoạch, Triều Tiên có thể bắt đầu dỡ bỏ bãi thử hạt nhân Punggye-ri từ ngày 23-25/5 tùy theo điều kiện thời tiết. Triều Tiên đã mời phóng viên của nhiều hãng truyền thông quốc tế khác nhau tới để đưa tin về sự kiện. Hôm qua, khoảng 20 phóng viên quốc tế, trong đó không có phóng viên Hàn Quốc, đã đáp máy bay tới Triều Tiên để chuẩn bị cho sự kiện chưa từng có trong lịch sử này của Triều Tiên.

Punggye-ri là bãi thử hạt nhân duy nhất của Triều Tiên. Đây là nơi Triều Tiên đã tiến hành 6 vụ thử hạt nhân trong đó có vụ thử mạnh chưa từng có hồi tháng 9 năm ngoái. Có nhiều đồn đoán rằng, bãi thử này đã hư hại nặng và không thể chịu đựng thêm được một vụ thử khác.

Minh Phương

Theo Yonhap