Triều Tiên chỉ trích Mỹ phiêu lưu quân sự, cảnh báo chiến tranh hạt nhân
(Dân trí) - Triều Tiên cảnh báo bất kỳ lực lượng tăng cường quân sự nào của Mỹ đều bị "xóa sổ" trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân (Ảnh: Yonhap).
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 16/3 đưa tin, Triều Tiên chỉ trích việc Mỹ triển khai một phi đội máy bay chiến đấu F-35B tới một căn cứ không quân ở Iwakuni, Nhật Bản, cáo buộc Washington làm gia tăng bất ổn cho một cuộc chiến tranh hạt nhân.
"Việc triển khai thêm lực lượng tăng cường chiến tranh tấn công để ứng phó với tình huống bất trắc trên bán đảo Triều Tiên đang từng giờ làm gia tăng tính khó lường của xung đột vũ trang thực sự và một cuộc chiến tranh hạt nhân", KCNA cho biết.
"Những động thái phiêu lưu quân sự tuyệt vọng của Mỹ đã mở ra cho Triều Tiên lý do chính đáng và nhu cầu cấp thiết của việc đưa ra cảnh báo hành động cứng rắn hơn", KCNA nhấn mạnh.
"Các tiền đồn của Mỹ nằm trong tầm ngắm và phạm vi tấn công liên tục của lực lượng Triều Tiên. Bất kỳ lực lượng tăng cường chiến tranh nào của Mỹ sẽ bị ngăn chặn và xóa sổ hoàn toàn", KCNA cảnh báo.
Triều Tiên cảnh báo sức mạnh hạt nhân
Triều Tiên cũng chỉ trích các nhà ngoại giao hàng đầu của Nhóm G7 khi kêu gọi Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.
Sau cuộc họp tại La Malbaie, Canada, ngoại trưởng của các nước thành viên G7 đã đưa ra tuyên bố chung hôm 14/3, kêu gọi Triều Tiên từ bỏ các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân.
G7 cũng chỉ trích Triều Tiên hỗ trợ quân sự cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.
Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã chỉ trích G7 vì phản đối việc Bình Nhưỡng thực hiện quyền chủ quyền một cách công bằng.
KCNA đưa tin, Bình Nhưỡng cáo buộc G7 tập trung vào "việc phổ biến vũ khí hạt nhân bất hợp pháp" với lý do chia sẻ hạt nhân hoặc cung cấp khả năng răn đe mở rộng.
"G7, vốn đã trở thành một nhóm hạt nhân đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và an ninh toàn cầu, nên từ bỏ hoàn toàn tham vọng lỗi thời của mình về bá quyền hạt nhân trước khi nói về phi hạt nhân hóa và từ bỏ vũ khí hạt nhân của nước khác", Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố.
Triều Tiên cho biết tình trạng quốc gia hạt nhân của nước này, được quy định trong hiến pháp, sẽ không thay đổi bất kể cộng đồng quốc tế có công nhận hay không.
"Triều Tiên sẽ liên tục cập nhật và tăng cường lực lượng vũ trang hạt nhân của mình cả về chất lượng và số lượng để ứng phó với mối đe dọa hạt nhân từ bên ngoài theo quy định trong hiến pháp và luật trong nước", Bộ Ngoại giao Triều Tiên nêu rõ.
Hồi tháng 10 năm ngoái, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố nước này sẽ nhanh chóng thực hiện các động thái để trở thành cường quốc quân sự sở hữu vũ khí hạt nhân.
Trong nhiều thập niên, Triều Tiên đã xây dựng chương trình vũ khí hạt nhân của riêng mình và được cho là có đủ vật liệu phân hạch để chế tạo hàng chục loại vũ khí. Nước này đã tiến hành 6 vụ thử hạt nhân dưới lòng đất.