1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên cắt mọi hợp tác với Hàn Quốc, dọa tịch thu tài sản ở Kaesong

(Dân trí) - Vài giờ sau khi phóng 2 tên lửa tầm ngắn về phía biển Nhật Bản, Triều Tiên tuyên bố sẽ ngừng mọi thỏa thuận hợp tác với Hàn Quốc và sẽ “thanh lý” toàn bộ tài sản của doanh nghiệp Hàn Quốc ở khu công nghiệp chung Kaesong.

Khu công nghiệp chung Kaesong . (Ảnh: Commentor)
Khu công nghiệp chung Kaesong . (Ảnh: Commentor)

Hãng tin Yonhap dẫn tuyên bố chính thức được đăng tải trên thông tấn Triều Tiên KCNA rằng: “Kể từ giờ phút này, chúng tôi sẽ coi toàn bộ thỏa thuận giữa Triều Tiên và Hàn Quốc liên quan đến hợp tác và trao đổi kinh tế không còn hiệu lực”.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh, Triều Tiên sẽ”thanh lý” toàn bộ tài sản của Hàn Quốc tại khu công nghiệp Kaesong và xóa bỏ khu du lịch nghỉ dưỡng tại núi Kim Cương. Cả hai khu vực này đều nằm trong lãnh thổ Triều Tiên.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên bất ngờ phóng 2 tên lửa tầm ngắn về phía biển Nhật Bản vào sáng sớm nay và trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc tập trận chung.

Được biết, Hàn Quốc đã ngừng hoạt động tại khu công nghiệp chung Kaesong sau khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần 4 và phóng tên lửa tầm xa. Để đáp trả, Triều Tiên hồi tháng 2 cũng yêu cầu tất cả người Hàn Quốc rời khỏi khu công nghiệp này, và tịch thu tài sản của họ. Các đường dây nóng quân sự với Hàn Quốc và kênh liên lạc chính qua làng đình chiến Panmunjom cũng bị cắt, ngay khi việc trục xuất được hoàn tất.

Hàn Quốc có 124 công ty hoạt động tại Kaesong, hầu hết là các công ty vừa và nhỏ. Các công ty này đem lại việc làm cho gần 55.000 công nhân Triều Tiên, tính đến tháng 8 năm ngoái. Khu công nghiệp này tạo ra 132 tỷ won, tương đương 110 triệu USD lương và phí thu về cho Triều Tiên trong năm 2015.

Minh Phương

Tổng hợp