1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên bị nghi phát triển tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân mới

(Dân trí) - Nguồn tin từ tình báo và quân đội Hàn Quốc cho biết họ phát hiện bằng chứng cho thấy Triều Tiên dường như đang phát triển tàu ngầm mới có khả năng tấn công bằng tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một tàu ngầm của hải quân nước này. (Ảnh minh họa: Reuters)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một tàu ngầm của hải quân nước này. (Ảnh minh họa: Reuters)

Báo Wall Street Journal trích lời nghị sĩ Kim Hack-yong, người vừa kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch ủy ban quốc phòng của quốc hội Hàn Quốc vài tuần trước, đưa tin rằng Bình Nhưỡng dường như đang phát triển tàu ngầm mới ở cảng Sinpo, khu vực duyên hải phía đông Triều Tiên.

Một trợ lý của ông Kim Hack-yong cho biết tình báo Hàn Quốc đã phát hiện các các công nhân Triều Tiên cũng như nguyên vật liệu được di chuyển tới cảng, trong khi hoạt động đóng tàu ngầm dường như diễn ra tại các cơ sở trong nhà. Ông Kim là thành viên thuộc phe bảo thủ, giữ quan điểm cảnh giác cao độ với Triều Tiên trong bối cảnh quan hệ giữa 2 miền đã có dấu hiệu hòa dịu hơn.

Cuối năm ngoái, cơ quan tình báo Mỹ cũng phát hiện hoạt động tương tự tại cảng Sinpo, nghi ngờ Triều Tiên sản xuất tàu ngầm chạy bằng điện-dầu diesel tại cảng Sinpo, Diplomat trích một nguồn tin chính phủ Mỹ, cho hay.

Vào thời điểm đó, tình báo Mỹ ước tính lượng choán nước của tàu ngầm trên là 2.000 tấn và chiều ngang gần 11 m, biến nó trở thành tàu ngầm lớn nhất Triều Tiên từng đóng cho hải quân nước này.

Thông tin Triều Tiên phát triển tàu ngầm mới được công bố trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã bớt căng thẳng khi các bên Mỹ, Hàn Quốc, Triều Tiên đều thể hiện thiện chí nhằm phi hạt nhân hóa khu vực.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đang công du Bình Nhưỡng và ông được cho là sẽ thúc giục Triều Tiên đưa ra những cam kết vững chắc hơn về vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân. Tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều hồi tháng 6 ở Singapore, nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra được một thỏa thuận cụ thể.

Trên thực tế, Mỹ đã có động thái trước bằng việc dừng cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn quy mô lớn "Người bảo vệ tự do Ulchi" dự kiến diễn ra vào tháng 8. Tuy nhiên, mặt khác, một số nguồn tin cho hay Triều Tiên dường như vẫn âm thầm chế tạo nguyên liệu để sản xuất vũ khí hạt nhân tại nhiều địa điểm bí mật trong những tháng gần đây bất chấp cam kết phi hạt nhân hóa với Washington.

Đức Hoàng

Theo Business Insider