1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên bất ngờ tuyên bố sản xuất được"thần dược" trị MERS

(Dân trí) - Triều Tiên, đất nước thường được biết đến với chương trình hạt nhân khiến quốc tế lo ngại, vừa bất ngờ tuyên dương sự phát triển của ngành y tế nước này, với loại thuốc "thần kỳ" được cho là có thể chữa trị được bệnh MERS, thậm chí cả AIDS và Ebola.

Thuốc Kumdang-2 đang được Triều Tiên tuyên truyền. (Ảnh:

Thuốc Kumdang-2 đang được Triều Tiên tuyên truyền. (Ảnh: Yonhap)

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19/6 đưa tin nước này đã tìm ra loại thuốc có hiệu quả cao trong việc phòng ngừa và chữa trị MERS, AIDS, Ebola, những bệnh truyền nhiễm mà các quốc gia phát triển nhất vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực kiểm soát.

Theo KCNA, các nhà khoa học Triều Tiên đã phát triển loại thuốc Kumdang-2 từ nhân sâm được bón phân trộn với đất hiếm. Hãng thông tấn này cũng giải thích, vì Kumdang-2 có tác dụng mạnh trong việc phục hồi hệ thống miễn dịch, nên nó có thể chữa tốt các bệnh liên quan đến hệ thống miễn dịch như MERS, AIDS, Ebola.

Minjok Tongshin, trang web ủng hộ chính phủ Triều Tiên, cũng khẳng định loại thuốc này đã được phát triển từ năm 1996.
Tuyên bố của Bình Nhưỡng được đón nhận với nhiều nghi ngờ, đặc biệt là khi bộ y tế nước này vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc xử trí bệnh lao phổi và các bệnh đường hô hấp, vốn là hai trong những nguyên nhân gây tử vong cao nhất tại Triều Tiên.

Triều Tiên từng đưa ra các thông tin tương tự khi dịch cúm bùng phát vào năm 2006 và 2013. Tuyên bố ngày 19/6 cũng được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc xác nhận 166 người nhiễm MERS, trong đó có 24 người tử vong kể từ khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên ở Hàn Quốc hồi tháng 5.
 
Trúc Bạch
Theo ABC News