1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Treo cờ Đài Loan tại hội thảo phòng thủ, Mỹ có thể "chọc giận" Trung Quốc

(Dân trí) - Cờ Đài Loan đã được treo trong một hội thảo chuyên đề về phòng thủ do Mỹ dẫn dắt. Hành động này có thể khiến Trung Quốc phật lòng.

Treo cờ Đài Loan tại hội thảo phòng thủ, Mỹ có thể chọc giận Trung Quốc - 1

Cờ của quân đoàn thủy quân lục chiến Đài Loan (góc phải) treo cùng cờ của các quốc gia khác (Ảnh: Quân đội Mỹ)

Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đã công bố một số bức ảnh cho thấy hội thảo chuyên đề về phòng thủ diễn ra tại Honolulu, Hawaii hồi tuần trước. Các bức ảnh này cho thấy rõ cờ và đại diện phái đoàn Đài Loan, động thái mà giới chuyên gia đánh giá rằng cho thấy quan hệ giữa hòn đảo và Mỹ đang ổn định.

Trong một bức ảnh, Trung tướng thủy quân lục chiến Mỹ H. Stacy Clardy III đang trao quà cho Thiếu tướng Đài Loan Liu Erh-jung trong hội thảo. Trong một bức ảnh khác, Đô đốc Phil Davidson, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, đang phát biểu trên bục và đằng sau là cờ của Đài Loan.

Cũng vào tuần trước, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố “Báo cáo Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” dài 55 trang, trong đó liệt kê Đài Loan vào danh sách các đối tác mà Mỹ đang muốn củng cố mối quan hệ đối tác.

Reuters dẫn 4 nguồn thạo tin cho hay, Mỹ dường như đang lên kế hoạch bán hơn 2 tỷ USD xe tăng và vũ khí cho Đài Loan.

Tháng trước, người đứng đầu cơ quan an ninh Đài Loan David Lee đã gặp Cố vấn an ninh Quốc gia Mỹ John Bolton ở Washington, đánh dấu cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa các quan chức an ninh cấp cao của 2 bên từ năm 1979.

Tất cả các động thái trên cho thấy Mỹ có thể đã cởi trói phần nào nguyên tắc "Một Trung Quốc" mà Washington vẫn duy trì lâu nay, trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đang căng thẳng vì cuộc chiến thương mại và hàng loạt các bất đồng khác.

Treo cờ Đài Loan tại hội thảo phòng thủ, Mỹ có thể chọc giận Trung Quốc - 2

Đại diện Đài Loan và Mỹ tặng quà cho nhau (Ảnh: Quân đội Mỹ)

Trong nhiều năm qua, Mỹ vẫn duy trì quan hệ giao thương với Đài Loan và là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho hòn đảo. Trung Quốc, trong khi đó, coi Đài Loan là một tỉnh. Bắc Kinh nhiều lần chỉ trích Mỹ can thiệp vào nội bộ nước này và yêu cầu Mỹ tuân thủ chính sách “Một Trung Quốc”.

Theo giáo sư khoa học chính trị Wang Kung-yi, Đại học văn hóa Trung Hoa ở Đài Bắc, quan hệ Đài Loan và Mỹ trở nên tốt hơn dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump vì ông Trump coi Bắc Kinh là mối đe dọa về quân sự và kinh tế. Tuy nhiên, ông Wang cho rằng chính quyền Trump sẽ không cố gắng đẩy mọi thứ vượt quá giới hạn vì quan ngại nó có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột.

Đức Hoàng

Theo Sputnik