1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tranh cãi video dọn mộ dọc bờ sông Hằng ở Ấn Độ

Thành Đạt

(Dân trí) - Nhiều ngôi mộ dọc bờ sông Hằng đã bị dỡ bỏ các tấm vải và thanh tre đánh dấu trong bối cảnh số ca tử vong vì Covid-19 tại Ấn Độ vẫn tiếp tục tăng lên.

Tranh cãi video dọn mộ dọc bờ sông Hằng ở Ấn Độ
Tranh cãi video dọn mộ dọc bờ sông Hằng ở Ấn Độ - 1

Những tấm vải và thanh tre phía trên các ngôi mộ được chôn vùi trong cát dọc bờ sông Hằng (Ảnh: India Today).

Trong nhiều tuần qua, những thi thể trôi nổi nghi của các nạn nhân tử vong vì Covid-19 trên sông Hằng khiến chính quyền và người dân sống ở các bang Uttar Pradesh và Bihar lo ngại.

Ngoài ra, nhiều ngôi mộ tập thể cũng được phát hiện dọc bờ sông Hằng. Những hình ảnh chụp từ trên cao cho thấy hàng loạt ngôi mộ được che phủ bởi những tấm vải màu cam đã lộ ra trên nền cát trắng dọc bờ sông.

Theo NDTV, hiện có nhiều video được ghi lại từ khu vực Prayagraj ở Uttar Pradesh cho thấy một số người đã kéo những tấm vải dùng để che những ngôi mộ. Họ cũng dỡ bỏ những thanh tre dùng để đánh dấu nơi chôn cất của các thi thể, để lại những ngôi mộ không còn dấu vết trên cát.

Theo số liệu thống kê mới nhất của Worldometers, Ấn Độ ghi nhận thêm 4.172 ca tử vong và 208.886 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca tử vong và nhiễm bệnh tại nước này lên lần lượt hơn 311.000 và hơn 27,1 triệu người.

Hành động tương tự cũng được phát hiện ở Unnao, bang Uttar Pradesh. Những người thực hiện được công việc này được cho là nhân viên của chính quyền địa phương.

Theo India Times, một thầy tu ở Shringverpur cho biết hai máy xúc và gần hai chục người đã dỡ bỏ các tấm vải và thanh tre trên các ngôi mộ ở Prayagraj vào đêm 23/5.

Trong khi chính quyền Prayagraj chưa lên tiếng chính thức về những video trên, các nguồn tin nói với NDTV rằng đây là một phần của quá trình dọn dẹp những ngôi mộ dọc bờ sông Hằng. Động thái này đã vấp phải sự phản đối của một số chính trị gia Ấn Độ.

"Các nạn nhân đã không được chăm sóc y tế đầy đủ khi họ còn sống. Và nhiều người trong số họ còn không được thực hiện những nghi thức tang lễ cuối cùng. Thậm chí bây giờ, những tấm vải phủ lên mộ của họ cũng bị lấy đi", Priyanka Gandhi, một chính trị gia Ấn Độ, cho biết.

Bà Gandhi cho rằng việc chính quyền địa phương "dọn dẹp" những ngôi mộ dọc sông Hằng đã thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với người đã mất.

Tranh cãi video dọn mộ dọc bờ sông Hằng ở Ấn Độ - 2

Hàng trăm thi thể được chôn dọc bờ sông Hằng (Ảnh: India Today).

Trước đó, chính quyền Uttar Pradesh bị chỉ trích sau khi xuất hiện video cho thấy hàng trăm thi thể, đánh dấu bằng thanh tre và phủ bằng vải, được chôn dọc theo bờ sông ở Prayagraj.

Nhiều nguồn tin cho rằng các thi thể được vứt xuống sông Hằng vì một số lý do, bao gồm việc gia đình nạn nhân không có đủ tiền để hỏa táng, tình trạng thiếu gỗ để thiêu thi thể, trong khi các lò hỏa táng bị quá tải do số ca tử vong tăng vọt trong làn sóng Covid-19 thứ hai ở Ấn Độ.

Số người chết vì Covid-19 nhiều tới mức các chính quyền địa phương đã giăng lưới trên sông Hằng để vớt những thi thể bị thả xuống sông. Việc thi thể trôi dạt hàng loạt trên sông có thể dẫn đến nguy cơ ô nhiễm môi trường hoặc lây lan dịch bệnh.

Ngoài ra, nhiều gia đình đã đem thi thể của người thân chôn trong những ngôi mộ nông dọc bờ sông ở Unnao, Ballia, Varanasi và Prayagraj. Những trận mưa lớn đã làm lộ ra hàng trăm thi thể như vậy.

Chính quyền tại các địa phương đã yêu cầu người dân hỏa táng thi thể và không thả xác xuống sông Hằng - dòng sông linh thiêng nhất tại Ấn Độ. Đối với những gia đình muốn chôn cất thi thể theo cách truyền thống, họ được chỉ định tới một khu vực mai táng riêng.