1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“TP. Hồ Chí Minh đối mặt với nguy cơ ngập lụt trên diện rộng”

(Dân trí) - Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, thủ đô Bangkok của Thái Lan và thủ đô Manila của Philippines đang và sẽ còn phải đối mặt với những vấn đề lớn, đặc biệt là tình trạng ngập lụt trên diện rộng trong tương lai.

 
“TP. Hồ Chí Minh đối mặt với nguy cơ ngập lụt trên diện rộng” - 1
Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong danh sách “nguy cơ cao”.

Đó là kết luận vừa được đưa ra trong 2 nghiên cứu mới nhất của các tổ chức/thể chế tài chính quốc tế. Theo những nghiên cứu này, các thành phố hàng triệu dân ven biển của khu vực châu Á đang phải đối mặt với những vấn đề lớn và trong tương lai, do tình trạng biến đổi khí hậy, nhiều nơi sẽ phải gánh chịu tình trạng lũ lụt nghiêm trọng trên diện rộng.

Một trong những kết quả nghiên cứu đến từ Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản - đã nêu ví dụ về các trường hợp như Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, thủ đô Bangkok của Thái Lan và thủ đô Manila của Philippines, tất cả đều là những thành phố với số dân hơn hoặc xấp xỉ 10 triệu.

Nghiên cứu thứ hai là từ Tổ chức Đông Tây ở Hawaii, Mỹ. Theo tổ chức này, trong số 10 thành phố có nguy cơ lớn nhất bị ngập lụt do nước biển dâng cao và bị ảnh hưởng của lũ lớn, thì châu Á góp mặt đến 9 cái tên.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những vấn đề mà các thành phố ven biển phải đối mặt, nhưng nguyên nhân lớn nhất là do có quá nhiều thành phố mọc lên ven biển. Các bờ biển của châu Á thu hút dân số lớn vì lợi ích kinh tế và thẩm mỹ, nhưng đó cũng là những quyết rũ chết người. Hàng triệu sinh mạng đã bị lũ lụt cướp mất trong thế kỷ qua, mà riêng Vịnh Bengal đã là hơn 1 triệu người.
Tổ chức Đông Tây có cùng kết luận với WB, ADB và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản khi liệt kê những thành phố có nguy cơ nhất - những thành phố lớn nằm ở các vùng châu thổ thuộc khu vực châu Á, gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Bangkok, Jakarta, Manila, Mumbai, và Kolkata.

Tất cả những thành phố này đều trong danh sách “nguy cơ cao” trong tương lai không chỉ vì nhiệt độ trái đất đang tăng lên, mà còn vì mực nước biển cũng đang dâng cao, với tốc độ nhanh hơn cả những dự đoán trước đây. Chúng đang nhấn chìm những vùng châu thổ. Thành phố Hồ Chí Minh, Bangkok, Jakarta, Manila ... đều nằm trên những vùng châu thổ mà diện tích đất liền đang ngày càng bị co rút lại, và thường tỷ lệ co rút này nhanh lớn khi mực nước biển dâng cao xâm lấn. Những nguyên nhân này hợp thành, khiến những thành phố này nằm trong danh sách “nguy cơ cao” trước những trận dông bão và mưa lớn từ biển.

Giải pháp giờ đây có nhiều, nhưng có những giải pháp cần phải tiến hành ngay: cải thiện hệ thống thoát nước, đê điều và những con đập; nâng cao kiến thức cho người dân về biến đổi khí hậu và những nguy cơ tình trạng này mang lại cũng như biện pháp để giảm thiểu tác động. Có một thực tế rằng hiểu biết của người dân về vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu rất hạn chế - hai nghiên cứu trên kết luận

Việt Hà
Theo AP