1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Tổng Thư ký NATO: Ukraine sẽ là thành viên thứ 33 hoặc 34

Minh Phương

(Dân trí) - Tân Tổng Thư ký NATO khẳng định, đến một ngày, Ukraine sẽ trở thành thành viên của liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt.

Tổng Thư ký NATO: Ukraine sẽ là thành viên thứ 33 hoặc 34  - 1

Tân Tổng Thư ký NATO Mark Rutte (Ảnh: Reuters).

"Hiện tại, có vẻ như Ukraine sẽ ở vị trí thứ 33. Nhưng có thể ai đó khác sẽ vượt lên trước. Nhưng Ukraine sẽ là thành viên của NATO trong tương lai. Đó là điều chúng tôi đã quyết định ở Washington", tân Tổng Thư ký NATO Mark Rutte phát biểu tại cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO ở Brussels ngày 17/10.

Ông cho biết thêm, các đồng minh đang tập trung vào những nỗ lực mở đường cho việc kết nạp Ukraine vào liên minh quân sự gồm 32 quốc gia thành viên do Mỹ dẫn dắt.

"Câu hỏi chính xác là khi nào, tôi không thể trả lời nhưng rõ ràng, chúng tôi đang nghiên cứu tất cả các phương án để đảm bảo một ngày nào đó Ukraine sẽ là thành viên của NATO", ông Rutte nhấn mạnh.

Ukraine từ lâu đã theo đuổi mục tiêu trở thành thành viên của liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt. Kiev càng sốt sắng với mục tiêu này hơn sau khi xung đột với Nga nổ ra cách đây hơn 2 năm.

Ukraine chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9/2022. Tuy nhiên, đến nay, NATO chưa chấp nhận đơn xin gia nhập của Ukraine. Một mặt, liên minh này khẳng định chắc chắn kết nạp Kiev, nhưng mặt khác nêu rõ Kiev chưa thể trở thành thành viên khi vẫn còn xung đột.

Sớm gia nhập NATO là một trong 5 điểm chính của "kế hoạch chiến thắng" mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trình bày tại quốc hội hôm 16/10.

Tổng Thư ký Rutte cho hay, NATO ghi nhận và sẽ thảo luận về kế hoạch chiến thắng của Ukraine. Ông lưu ý, có nhiều điểm trong kế hoạch chiến thắng của Kiev mà NATO phải nghiên cứu sâu hơn và những việc này sẽ diễn ra sau cánh cửa đóng kín với các đồng minh.

Lãnh đạo NATO cũng nhấn mạnh, liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt tiếp tục làm những gì cần thiết để đảm bảo Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga.

Các thành viên NATO, đặc biệt là Mỹ, đã tích cực hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Tuy nhiên, NATO lo ngại sự hỗ trợ của Washington dành cho Kiev có thể bị đảo ngược nếu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử sau cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

Để chuẩn bị cho kịch bản đó, NATO đang gấp rút thiết lập bộ chỉ huy quân sự hỗ trợ Ukraine (NSATU). Bộ chỉ huy này đảm nhận việc điều phối viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine.

NSATU dự kiến có tổng quân số khoảng 700 người, bao gồm cả lực lượng đồn trú tại trụ sở quân sự của Bộ Tư lệnh tối cao các đồng minh châu Âu (NATO SHAPE) và tại các trung tâm hậu cần ở Ba Lan và Romania.

Sự hỗ trợ của NATO đến nay được cho mới chỉ dừng lại ở việc cung cấp vũ khí, trang thiết bị và huấn luyện quân sự cho quân đội Ukraine. Trong khi đó, Nga nhiều lần cáo buộc binh sĩ NATO đã hiện diện ở chiến trường Ukraine.

Ông Vitaly Ganchev, người đứng đầu chính quyền Kharkov ở Ukraine do Nga bổ nhiệm, hôm qua nói rằng lực lượng chính quy của một số nước NATO, đặc biệt là Pháp, Đức và Ba Lan, đã chiến đấu cùng quân đội Ukraine.

"Theo thông tin của chúng tôi, đây không còn chỉ là lính đánh thuê nữa, bởi vì ở đó có khá nhiều người có cấp bậc quân nhân, họ thực chất là đại diện của quân chính quy của khối NATO", ông nói.

NATO đến nay vẫn bác bỏ cáo buộc tham gia trực tiếp vào xung đột Ukraine.

Theo Pravda