1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thư ký NATO nêu thành tựu lớn của Ukraine trong chiến sự với Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nêu ra các thành tựu của Ukraine trong cuộc chiến với Nga vào năm nay, dù Kiev chưa đạt được kết quả mong muốn trong chiến dịch phản công.

Tổng thư ký NATO nêu thành tựu lớn của Ukraine trong chiến sự với Nga - 1

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh: Reuters).

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, các trận chiến ác liệt đang diễn ra trên tiền tuyến ở Ukraine và phía Kiev đã đạt được một số thành tựu trong cuộc chiến chống lại Nga.

Ông chỉ ra rằng, trong những tháng qua, Ukraine không đạt được bước tiến đáng kể nào trên chiến trường, khác với năm ngoái khi Kiev giành lại được hơn một nửa số vùng lãnh thổ Nga kiểm soát từ đầu chiến sự.

"Tuy nhiên, từ góc độ thành công quân sự, Ukraine vẫn đạt được thành tựu lớn, như tấn công các cơ sở quân sự của Nga ở sâu phía sau tiền tuyến, phá hủy máy bay và trực thăng của Moscow. Và dù không có hạm đội, Ukraine vẫn có thể buộc Nga phải di chuyển các tàu trên Hạm đội Biển Đen tới Novorossiysk, giúp khai thông hành lang ngũ cốc ở Biển Đen... Đây là một thành tựu to lớn", Tổng thư ký NATO nhấn mạnh.

Ông Stoltenberg tuyên bố thành tựu này "không được đo bằng km vuông mà bằng sự phá hủy khả năng quân sự của Nga".

Trước đó, ông nhận định Ukraine cần phải sẵn sàng cho các cuộc giao tranh và tấn công tên lửa tăng cường từ Nga vào mùa đông. Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng các đồng minh phương Tây sẽ tiếp tục viện trợ quân sự số lượng lớn cho Ukraine.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết, một số người đồng cấp của ông tham gia cuộc họp NATO ở Bỉ tuần này đã thừa nhận chiến dịch phản công của Ukraine không thành công khi không đạt được bất cứ bước đột phá và tiến triển đáng kể nào.

Ông cho biết kế hoạch ban đầu là Ukraine sẽ đẩy lùi Nga trên chiến trường, gây ra những hậu quả chính trị ở Moscow.

"Tôi nghĩ hôm nay mọi người đều có thể thấy - mặc dù họ có thể không thừa nhận - rằng kế hoạch này đã thất bại", ông Szijjarto cho hay.

"Mục tiêu và hy vọng liên quan tới cuộc phản công của Ukraine đã không thành hiện thực vì không có sự thay đổi lớn và bước đột phá nào trên chiến trường. Nhiều người (tham gia cuộc họp ngoại trưởng các nước NATO) đã thừa nhận điều này", ông nói.

Tại cuộc họp, Tổng thư ký Stoltenberg kêu gọi các nước thành viên tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, nhấn mạnh rằng đây cũng là vì "lợi ích an ninh của chúng ta".

Ông Stoltenberg cho biết NATO sẽ hỗ trợ Kiev "miễn là cần thiết". Ông lưu ý rằng các thành viên NATO đã cung cấp hơn 100 tỷ euro (109 tỷ USD) hỗ trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi xung đột với Nga bùng phát.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu hồi đầu tháng cho biết việc cung cấp vũ khí của phương Tây có tác động không đáng kể đến tiền tuyến, đồng thời lưu ý rằng "bất chấp việc NATO cung cấp các loại vũ khí mới, Ukraine đang thất thế".

Nga cho rằng việc chuyển giao vũ khí do phương Tây sản xuất cho Kiev khiến Mỹ và các nước NATO trên thực tế trở thành những người trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột, tiến hành một cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga.

Vào cuối tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga nói Ukraine đã có 90.000 binh sĩ thương vong trong cuộc phản công từ tháng 6.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine