1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ hứa bật đèn xanh cho Thụy Điển vào NATO sau vài tuần

Quốc Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Thụy Điển cho biết người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ đã hứa rằng Ankara sẽ chấp thuận tư cách thành viên NATO của Stockholm "trong vòng vài tuần tới".

Thổ Nhĩ Kỳ hứa bật đèn xanh cho Thụy Điển vào NATO sau vài tuần - 1

Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom phát biểu với giới truyền thông khi ông tham dự cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao NATO tại trụ sở của khối này ở Brussels, Bỉ vào ngày 28/11 (Ảnh: Reuters).

"Tôi đã có cuộc trao đổi song phương với đồng nghiệp của mình, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy dự kiến việc phê chuẩn sẽ diễn ra trong vòng vài tuần tới", Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom cho biết tại cuộc họp của NATO ở Brussels.

"Chúng tôi mong muốn hoàn tất việc này và không có điều kiện mới nào được đưa ra trong cuộc trao đổi này. Phía chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ không đưa ra bất cứ yêu cầu mới nào", ông Billstrom nói.

Tới nay, Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary là các thành viên NATO chưa phê chuẩn đề xuất của Thụy Điển, hơn 18 tháng sau khi Stockholm nộp đơn xin gia nhập liên minh quân sự.

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng này đã bắt đầu tranh luận về đơn xin gia nhập của Thụy Điển sau khi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan khởi xướng quá trình này theo thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7.

Ngoài Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary, 29 thành viên khác của NATO đã hy vọng có thể chính thức chào đón Thụy Điển gia nhập liên minh tại cuộc họp của các ngoại trưởng diễn ra đầu tuần này ở Brussels.

Nhưng quá trình này bị mắc kẹt ở cấp ủy ban trong Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ.

Thụy Điển và nước láng giềng Phần Lan đã từ bỏ chính sách không liên kết và nộp đơn xin gia nhập NATO sau khi chiến sự Ukraine bùng nổ vào năm 2022.

Phần Lan đã trở thành thành viên thứ 31 của NATO vào tháng 4.

Các thành viên NATO khác đã gây áp lực lên Thổ Nhĩ Kỳ tại cuộc họp cấp ngoại trưởng ở Brussels, như Pháp đã nói rằng uy tín của liên minh này đang "bị đe dọa".

Theo Ngoại trưởng Billstrom, Hungary cũng đã nhắc lại cam kết và khẳng định rằng họ sẽ không phải là nước cuối cùng phê chuẩn tư cách thành viên NATO của Stockholm.

"Điều đó có nghĩa là việc này nằm trong tay Ankara hơn là Budapest", ông Billstrom nói. "Chúng tôi dự đoán tín hiệu từ Budapest sẽ đến vào thời điểm có tín hiệu từ Ankara".

Theo AFP