1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bác khả năng lập xứ bảo hộ ở Gaza

Quốc Đạt

(Dân trí) - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc khẳng định việc thành lập chính quyền do cơ quan này bảo hộ ở Gaza sẽ không giải quyết được cuộc xung đột tại đây mà chỉ có giải pháp hai nhà nước.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bác khả năng lập xứ bảo hộ ở Gaza - 1

Tổng Thư ký Antonio Guterres phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York (Ảnh: Reuters).

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói rằng "điều quan trọng là cần biến thảm kịch này thành cơ hội", tức là tiến tới giải pháp hai nhà nước cho cả người Israel và Palestine.

Điều này có nghĩa là sau khi cuộc chiến hiện nay giữa Hamas và Israel ở Gaza kết thúc, "Chính quyền Palestine được củng cố sẽ đảm nhận trách nhiệm ở Gaza", ông Guterres nói.

Chính quyền Palestine (PA) là chính thể được quốc tế công nhận là đại diện hợp pháp cho người Palestine, nhưng hiện chỉ kiểm soát vùng Bờ Tây bị chiếm đóng.

Ông Guterres lưu ý rằng PA không thể tiến vào Gaza trên xe tăng Israel - có nghĩa là "cộng đồng quốc tế cần phải xem xét giai đoạn chuyển tiếp". Nhưng ông Guterres cũng không nghĩ rằng Liên Hợp Quốc có thể lập xứ bảo hộ tại Dải Gaza.

Thay vào đó, ông kêu gọi một "cách tiếp cận có nhiều bên liên quan", trong đó coi Mỹ đóng vai trò là "người bảo đảm chính" cho an ninh của Israel, trong khi các quốc gia Ả-rập là có vai trò "thiết yếu" hỗ trợ người Palestine.

"Mọi bên cần cùng nhau tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi, cho phép Chính quyền Palestine được củng cố để đảm nhận trách nhiệm ở Gaza", từ đó hướng tới giải pháp 2 nhà nước, ông nói.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bác khả năng lập xứ bảo hộ ở Gaza - 2

Thi thể một trẻ em Palestine thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel tại Khan Younis ở phía nam Dải Gaza, ngày 19/11 (Ảnh: Reuters).

Ông Guterres cũng một lần nữa lên án việc giết hại thường dân - đặc biệt là trẻ em - ở Gaza, trong bối cảnh Israel tiến hành chiến dịch trên không và trên bộ để trả đũa các cuộc tấn công ngày 7/10 của Hamas.

Trong 7 năm qua, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc thường công bố danh sách các bên tham gia xung đột vũ trang mà có hành vi vi phạm nghiêm trọng đối với trẻ em.

Trong các báo cáo này, số trẻ em bị một bên sát hại nhiều nhất trong một năm là Taliban ở Afghanistan vào năm 2017-2018, lên tới hàng trăm em.

"Tôi không bàn luận về tính chính xác của những con số được chính quyền trên thực tế ở Gaza (ý chỉ Hamas - PV) công bố, nhưng điều rõ ràng là trong vài tuần qua, chúng ta đã chứng kiến hàng nghìn trẻ em thiệt mạng", ông Guterres nói với các phóng viên.

"Chúng ta đang chứng kiến hành vi giết hại dân thường chưa từng có tiền lệ trong bất kỳ cuộc xung đột nào kể từ khi tôi làm Tổng Thư ký", ông Guterres nói.

Theo AFP