1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Zelensky: "Ukraine sẽ khiến NATO trở nên mạnh hơn rất nhiều"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, NATO đã phạm sai lầm lớn khi không kết nạp Ukraine, vì Kiev có thể sẽ khiến cho liên minh này "mạnh hơn rất nhiều".

Tổng thống Zelensky: Ukraine sẽ khiến NATO trở nên mạnh hơn rất nhiều - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn Fox News, Tổng thống Zelensky nói rằng, Ukraine không phải là một quốc gia "yếu đuối" và Kiev có thể sẽ khiến NATO trở nên mạnh hơn rất nhiều.

Hiến pháp hiện tại của Ukraine yêu cầu lãnh đạo nước này phải tìm cách đưa Kiev trở thành thành viên NATO. Tuy nhiên, trước việc Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ 24/2, nhiều chuyên gia đã cho rằng NATO dường như khó có thể sớm kết nạp quốc gia Đông Âu.

Trong bối cảnh chiến sự đã kéo dài tới tháng thứ 2, Ukraine phát đi tín hiệu rằng họ sẽ dừng mong muốn gia nhập NATO. Tuy nhiên, ông Zelensky vẫn nói với Fox News về lợi ích khi Ukraine gia nhập khối.

"Thật khó để chúng tôi đề cập tới NATO vì NATO không muốn kết nạp chúng tôi. Tôi nghĩ đó là một sai lầm vì nếu chúng tôi gia nhập khối, chúng tôi sẽ khiến NATO mạnh hơn rất nhiều. Chúng tôi không phải là một quốc gia yếu đuối. Chúng tôi là sự bổ sung, chúng tôi là đầu tàu. Tôi nghĩ chúng tôi là một trong những thành phần quan trọng của lục địa châu Âu", ông Zelensky cho biết.

Ông Zelensky một lần nữa kêu gọi Mỹ và NATO tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. "Hãy chuyển cho chúng tôi tên lửa, máy bay, nếu các bạn không thể chuyển F-18 hay F-19 thì hãy chuyển các máy bay cũ từ thời Liên Xô. Hãy chuyển cho chúng tôi vũ khí để bảo vệ đất nước", ông nói.

Trong khi đó, trưởng phái đoàn đàm phán của Nga Vladimir Medinsky tuyên bố rằng, các cuộc thương lượng giữa 2 nước chưa đủ tiến triển để có thể tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa ông Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin, trái ngược với sự lạc quan mà trưởng đoàn đàm phán Ukraine David Arakhamia nêu ra trước đó. Ông Medinsky cũng tuyên bố, lập trường của Nga về vấn đề Crimea và Donbass là không thay đổi.

Ông Medinsky cho rằng, Ukraine đã bắt đầu có cách tiếp cận thực tế hơn với các cuộc đàm phán hòa bình. Ông Medinsky cho hay, Ukraine đã có dấu hiệu đồng ý với việc trở nên trung lập, không sở hữu vũ khí hạt nhân, không tham gia các liên minh quân sự và không để nước ngoài đặt căn cứ.

Tuy nhiên, "nút thắt" trong đàm phán hiện nằm ở vấn đề Crimea và Donbass ở Đông Ukraine và điều này hiện chưa thể tháo gỡ khi 2 bên đều có lập trường khá cứng rắn.

Theo Newsweek, Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine