Thủ tướng Ba Lan: Xung đột Ukraine có thể được định đoạt trong 100 ngày tới

(Dân trí) - Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho rằng vài tháng tới có thể quyết định kết cục của cuộc chiến Nga - Ukraine và đó là lý do tại sao các đồng minh nên tăng cường hỗ trợ cho Kiev.

Thủ tướng Ba Lan: Xung đột Ukraine có thể được định đoạt trong 100 ngày tới - 1

Một tổ hợp Patriot của Ukraine (Ảnh: Reuters).

"Vấn đề khá rõ ràng: 100 ngày tới có thể quyết định kết cục của cuộc chiến này, và cơ hội là 50/50”, Guardian dẫn lời Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 29/7.

Theo ông, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng “một số người khác" như tỷ phú Elon Musk có thể ảnh hưởng đến cách cuộc chiến kết thúc.

Ông Tusk cũng cho biết sự cố liên quan đến một tên lửa của Nga chỉ càng củng cố thêm quyết tâm tiếp tục hỗ trợ Ukraine của ông.

"An ninh của Ba Lan phụ thuộc trực tiếp và dứt khoát vào các hành động hiệu quả của quân đội Ukraine, bao gồm cả trên không. Nếu Ukraine có nhiều hơn những thứ mà họ đã yêu cầu suốt thời gian qua, có lẽ quả tên lửa đạn đạo đó đã không được phóng về phía Ba Lan", ông Tusk nói.

Ông Tusk cam kết Ba Lan sẽ duy trì sự hỗ trợ cho Ukraine, tuyên bố rằng chính phủ của ông sẽ cân nhắc việc cung cấp thêm viện trợ bao gồm các hệ thống Patriot bổ sung.

Trước đó, truyền thông đưa tin, một vật thể được cho là tên lửa Kh-101 của Nga đã đi vào không phận Ba Lan trong một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào Ukraine.

Tên lửa rơi xuống  miền Đông Ba Lan, tạo ra một hố sâu trên mảnh đất và các mảnh vỡ văng rải rác trên một cánh đồng gần làng Tarnawa-Kolonia, cách biên giới Ukraine chỉ hơn 100km.

Thủ tướng Tusk đã triệu tập một cuộc họp an ninh khẩn cấp. Ông sau đó cho biết hệ thống phòng không của Ba Lan có thể đã bắn hạ tên lửa của Nga và giải thích lý do tại sao họ không làm như vậy.

Ông nói: "Tất cả dấu hiệu đều cho thấy đây là một tên lửa Kh-101 của Nga, nhưng chúng tôi muốn chắc chắn 100% về loại tên lửa cũng như bên đã phóng nó. Không có mối đe dọa trực tiếp vì tên lửa rơi xuống khu vực không có người ở. Chúng tôi đã sẵn sàng bắn hạ nếu nó tiếp tục bay". Ông cũng nhấn mạnh: "Không có lý do gì để nghĩ rằng mục tiêu là Ba Lan”.

Gần đây, Nga và Ukraine gia tăng các cuộc tập kích vào sâu lãnh thổ của nhau. Kiev đang phải đối mặt với thách thức lớn khi cạn kiệt kho tên lửa phòng không.

Đặc phái viên của Ukraine tại Mỹ Olha Stefanishyna nói, Ukraine hy vọng một nỗ lực mới cho các cuộc đàm phán ngừng bắn với Nga có thể chấm dứt cuộc chiến kéo dài 5 năm trước khi một mùa đông khắc nghiệt có thể xảy ra, nhưng nước này cần các tên lửa chống đạn đạo mới ngay bây giờ để phòng thủ trước các đợt tập kích của Moscow.

Chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các đồng minh viện trợ thêm tên lửa PAC-3 cho hệ thống Patriot.

Ukraine đang trong quá trình thảo luận với Lầu Năm Góc về giấy phép tự sản xuất tên lửa Patriot PAC-3, nhưng quy trình đó có thể mất từ 12 tháng đến 5 năm. Các cuộc thảo luận cũng đang được tiến hành về việc Ukraine đồng ý mua dài hạn các tên lửa PAC-3, và sau đó hoán đổi vị trí trong dây chuyền sản xuất với một bên mua khác.

Nỗ lực này gặp trở ngại khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30/7 dường như rút lại lời hứa cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa cho Patriot.