Nga phóng loạt tên lửa, không kích rung chuyển Kiev
(Dân trí) - Nhiều tiếng nổ vang lên ở Kiev khi Nga tập kích quy mô lớn bằng tên lửa đạn đạo.

Nổ tại Kiev trong trận tập kích của Nga hồi tháng 6 (Ảnh: Reuters).
Nga đã tiến hành đợt không kích mới bằng tên lửa đạn đạo trên khắp Ukraine vào rạng sáng 30/7, trong đó nhiều vụ nổ rung chuyển thủ đô Kiev.
Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết trong một bài đăng trên Telegram rằng, Nga đã tấn công thủ đô của Ukraine bằng tên lửa đạn đạo vào rạng sáng nay, đồng thời kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn.
Các phóng viên của hãng tin Kyiv Independent có mặt tại hiện trường xác nhận, nhiều tiếng nổ đã vang lên ở Kiev vào lúc 1h18 (giờ địa phương).
Theo một nhân chứng của hãng tin Reuters, nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy trong thành phố Kiev.
Đợt không kích diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Moscow đang chuẩn bị thực hiện một đợt tấn công quy mô lớn khác nhằm vào Ukraine.
"Nga đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn từ vài ngày trước, và khả năng rất cao là họ sẽ thực hiện đòn đánh này ngay trong đêm nay", ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.
"Người dân ở tất cả các khu vực của Ukraine hãy chú ý đến các cảnh báo không kích trong hôm nay và bảo vệ an toàn cho bản thân", ông kêu gọi.
Các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga nhằm vào thủ đô Kiev đã diễn ra với tần suất đáng kể trong suốt mùa xuân và mùa hè năm nay.
Khi đà tiến công trên chiến trường chậm lại, Moscow đã áp dụng một chiến thuật mới trong cuộc xung đột: sử dụng số lượng lớn tên lửa đạn đạo để áp đảo hệ thống phòng không vốn đã quá tải của Ukraine.
Ngày 3/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn nhằm vào Ukraine "vẫn tiếp tục".
Về phía Ukraine, Kiev cũng đã đáp trả bằng các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ và các cơ sở quân sự của Nga, thậm chí nhắm tới những khu vực vốn được xem là "thành trì" như Moscow và St. Petersburg.
Tuy nhiên, đòn đáp trả nhằm vào Nga cũng không thể bảo vệ các thành phố của Ukraine, nơi đang cạn kiệt tên lửa đánh chặn Patriot - loại đạn phòng không duy nhất có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo của Nga.
Dù vậy, các cuộc tấn công của Ukraine có thể tạo sức ép để Nga chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn một phần trên không. Ukraine và Mỹ được cho là đang chuẩn bị một đề xuất hòa bình mới để chuyển cho Moscow trong thời gian tới, trong đó có đề xuất ngừng các cuộc tấn công từ trên không.
Ngày 28/7, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng để thảo luận về việc cung cấp thêm tên lửa đánh chặn Patriot cũng như khôi phục tiến trình hòa bình giữa Nga và Ukraine. Theo các nguồn tin, đề xuất về một lệnh ngừng bắn trên không cũng nằm trong chương trình nghị sự của cuộc gặp.
Sau cuộc hội đàm, cả ông Zelensky và ông Trump đều cho biết hai bên đã có một cuộc trao đổi tích cực. Trong một cuộc phỏng vấn sau cuộc gặp, ông Zelensky nhận định rằng Nga đã đánh mất thế chủ động trong cuộc chiến với Ukraine, nhưng vẫn kiên quyết từ chối đề xuất ngừng bắn.
Các nỗ lực của Mỹ nhằm làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine phần lớn đã bị chệch hướng trong những tháng gần đây, trong khi sự chú ý ngoại giao cũng bị phân tán bởi cuộc chiến ở Iran.
Trong cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây, Tổng thống Kazakhstan đã đề xuất về việc "đóng băng" xung đột Nga - Ukraine.
Tuy nhiên, Điện Kremlin cho biết, các điều kiện của Nga để chấm dứt các hoạt động thù địch là rất rõ ràng và cuộc chiến có thể kết thúc "vào cuối ngày" nếu Ukraine đưa ra "các quyết định phù hợp", ám chỉ yêu cầu của Moscow về việc Ukraine rút quân khỏi khu vực Donbass, cũng như việc Kiev từ bỏ các kế hoạch gia nhập NATO.





