Tổng thống Zelensky: Ukraine muốn hòa bình
(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine muốn hòa bình ngay từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty).
"Ukraine đã tìm kiếm hòa bình ngay từ giây phút đầu tiên của cuộc xung đột, và chúng tôi luôn nói rằng lý do duy nhất khiến cuộc chiến tiếp diễn là vì Nga", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội hôm 10/3.
Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra trước khi tới Ả rập Xê út, nơi diễn ra cuộc đàm phán giữa phái đoàn Ukraine và Mỹ.
Cuộc đàm phán diễn ra vào ngày 11/3 được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm ở Ukraine. Đây cũng là lần đầu tiên các quan chức Mỹ và Ukraine gặp nhau kể từ sau cuộc gặp căng thẳng giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Donald Trump ở Nhà Trắng vào cuối tháng 2.
Đại diện Ukraine tham gia cuộc đàm phán gồm Chánh văn phòng Tổng thống Andrii Yermak, Ngoại trưởng Andrii Sybiha và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov.
Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio, Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz và Đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Trump, Steve Witkoff, sẽ tham dự.
Tổng thống Zelensky dự kiến sẽ đến Ả rập Xê út vào ngày 10/3. Tổng thống Mỹ Donald Trump không có kế hoạch đến quốc gia Trung Đông.
Trọng tâm của cuộc đàm phán sẽ là khả năng dỡ bỏ lệnh đóng băng viện trợ quân sự của Mỹ đối với Ukraine và khôi phục việc chia sẻ thông tin tình báo chiến trường. Đây là 2 yếu tố quan trọng mà ông Trump đang tận dụng trước thềm đàm phán hòa bình, khiến Ukraine và các binh sĩ nước này gặp thêm rủi ro.
Điện Kremlin hôm 10/3 cho biết Nga không kỳ vọng cuộc đàm phán ở Ả rập Xê út giữa Ukraine và Mỹ sẽ mang lại kết quả cụ thể hoặc chắc chắn.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết phía Mỹ có thể đang chờ đợi tuyên bố từ phía Ukraine rằng họ đã sẵn sàng cho hòa bình.
"Trên thực tế, đây có lẽ là điều mà mọi người đang chờ đợi", ông Peskov nói với các phóng viên.
Financial Times dẫn nguồn thạo tin cho biết, Ukraine đang xem xét lệnh ngừng bắn một phần với Nga nhằm hy vọng Mỹ sẽ khôi phục việc chia sẻ thông tin tình báo và viện trợ quân sự. Ý tưởng này dự kiến được thảo luận trong cuộc họp giữa các quan chức Ukraine và Mỹ tại Ả rập Xê út.
Theo đó, lệnh ngừng bắn một phần có thể bao gồm việc ngừng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa, cũng như đình chỉ giao tranh trên Biển Đen. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ngừng bắn hoàn toàn mà chỉ là một bước đi nhằm giảm căng thẳng.
Tuy nhiên, không rõ liệu Nga có chấp nhận lệnh ngừng bắn như vậy hay không.
Trong khi đó, Mỹ muốn sử dụng cuộc đàm phán này để đánh giá xem Ukraine có sẵn sàng thỏa hiệp với Nga hay không, các quan chức nói với hãng tin Reuters.
Mỹ cũng cho biết nếu Ukraine vẫn quyết tâm phải giữ các đường biên giới trước năm 2014 hoặc 2022, điều đó có thể gây phức tạp.
"Nếu họ chỉ quan tâm đến biên giới năm 2014 hoặc 2022, điều đó nói lên nhiều điều", quan chức Mỹ cho hay.
Nếu các cuộc đàm phán thất bại, Washington có thể gây áp lực để Ukraine chấp nhận một thỏa thuận có lợi cho Nga, khiến Kiev có ít lựa chọn hơn trong tương lai, các quan chức Ukraine nói với Economist.