1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Venezuela tuyên bố không bỏ trốn sang Cuba

(Dân trí) - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã bác bỏ tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo rằng ông có kế hoạch bỏ trốn tới Cuba giữa lúc tình hình trong nước đang gặp rối ren.

Tổng thống Venezuela tuyên bố không bỏ trốn sang Cuba - 1

Tổng thống Nicolas Maduro (Ảnh: Reuters)

Trong bài phát biểu đầu tiên được phát sóng trên truyền hình và đài phát thanh hôm nay 1/5 kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính do phe đối lập tiến hành, Tổng thống Nicolas Maduro đã bác bỏ tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo rằng ông có ý định bỏ trốn sang Cuba giữa lúc tình hình trong nước có nhiều căng thẳng.

“Mike Pompeo nói rằng Maduro đã có một máy bay chờ sẵn để đưa tới Cuba, nhưng người Nga đã ngăn ông ấy (Maduro) rời khỏi đất nước. Thưa ngài Pompeo, đây thực sự là một trò đùa”, ông Maduro nói.

Tổng thống Maduro cho biết phát ngôn của Ngoại trưởng Pompeo là “sự điên khùng” và gọi đó là “những lời dối trá và xuyên tạc”.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với CNN, ông Pompeo tiết lộ rằng máy bay của Tổng thống Maduro đã đậu sẵn trên đường băng và nhà lãnh đạo Venezuela chuẩn bị rời đến Cuba. Ông Pompeo cho biết ông không thể tiết lộ bằng cách nào Mỹ có được thông tin này, song khẳng định Washington đã trao đổi với nhiều người.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng bác bỏ thông tin của Ngoại trưởng Pompeo, cho rằng “Washington tìm mọi cách để làm nhụt chí quân đội Venezuela và bây giờ dùng tin giả để phát động một cuộc chiến thông tin”.

Phát biểu trước các phóng viên, bà Zakharova cho rằng sự can thiệp của Mỹ vào công việc nội bộ của Venezuela có thể gây ra sự sụp đổ.

“Nhiều nhân tố chính trị tại Washington không nhìn ra sự nguy hại của con đường mà họ đang thúc đẩy cho toàn bộ câu chuyện này. Nếu Washington tiếp tục nỗ lực can thiệp của họ vào công việc nội bộ (Venezuela), điều đó có thể khiến tình hình sụp đổ”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Tổng thống Trump công khai cáo buộc Cuba tiến hành các hoạt động quân sự tại Venezuela để hỗ trợ Tổng thống Maduro. Ông chủ Nhà Trắng dọa sẽ áp lệnh cấm vận toàn bộ và trừng phạt ở mức cao nhất với Cuba nếu nước này không dừng hậu thuẫn cho chính quyền đương nhiệm của Venezuela.

Đáp lại, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez khẳng định trên Twitter: “Không có binh sĩ Cuba tại Venezuela, cũng không có bất kỳ người Cuba nào tham gia vào các chiến dịch an ninh và quân sự tại Venezuela”.

Thành Đạt

Theo Sputnik