1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống và Thủ tướng Mali bị binh sĩ nổi dậy bắt giữ

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita và hàng loạt quan chức cấp cao của chính phủ Mali đã bị các binh sĩ nổi dậy bắt giữ tại thủ đô hôm 18/8. Tổng thống Keita tuyên bố sẽ từ chức ngay lập tức.

Tổng thống và Thủ tướng Mali bị binh sĩ nổi dậy bắt giữ - 1
Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita, Thủ tướng Boubou Cisse (Ảnh: Getty)

Reuters dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Moussa Faki Mahamat cho biết, các binh sĩ nổi dậy ở Mali đã bắt giữ Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita, Thủ tướng Boubou Cisse và hàng loạt quan chức cấp cao của nước này ở thủ đô Bamako (Mali).

Các hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, ông Keita và Cisse bị bao vây bởi các binh sĩ nổi dậy có vũ trang. Tuy nhiên, những hình ảnh này hiện chưa được xác thực. Đài truyền hình quốc gia Mali đã bị ngắt sóng ngay sau vụ bắt giữ, và chỉ phát sóng trở lại vào đầu giờ tối cùng ngày với các chương trình ghi hình trước đó

Vụ bắt giữ xảy ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng nổi dậy chiếm quyền kiểm soát căn cứ quân sự Kati ở ngoại ô thủ đô Bamako và bắt giữ nhiều quan chức cả quân sự và dân sự.

Giữa đồn đoán về một vụ đảo chính, một phát ngôn viên quân đội Mali đã lên tiếng bác tin đồn và nói rằng hiện chưa rõ ai đứng đầu lực lượng nổi dậy.

Trước khi bị bắt giữ, Thủ tướng Cisse đã kêu gọi lực lượng nổi dậy hạ vũ khí để đối thoại nhưng dường như bất thành.

Cùng với vụ bắt giữ các quan chức cấp cao chính phủ Mali, các cuộc biểu tình cũng nổ ra tại thủ đô Bamako. Theo CNN, hơn 1.000 người đã tập trung bên ngoài nhà riêng của Tổng thống Keita bất chấp bị binh sĩ ngăn lại. Trong khi đó, người biểu tình đã xông vào tư dinh của con trai Tổng thong Keita, ông Karim Keita, gần đó để đập phá, hôi của. Ông Karim vừa từ chức Chủ tịch Ủy ban quốc phòng của quốc hội Mali hồi tháng 7 trong bối cảnh làn sóng bạo lực và những lời kêu gọi tổng thống từ chức. Tư dinh của Bộ trưởng Tư pháp Mali cũng bị cướp bóc và phóng hỏa.

Chính quyền của ông Keita đối mặt với sự bất mãn ngày càng tăng của công chúng kể từ tháng 5 sau khi tòa án hiến pháp của nước này đảo ngược kết quả của cuộc bầu cử quốc hội gây tranh cãi, mở đường cho đảng của ông Keita chiếm đa số ghế trong quốc hội. Đài truyền hình quốc gia Mali ORTM đưa tin sau vụ bắt giữ ngày 18/8 rằng, Tổng thống Keita tuyên bố ông sẽ từ chức ngay lập tức.

Ủy ban Liên minh châu Phi đã lên án vụ bắt giữ và kêu gọi lực lượng nổi dậy ở Mali ngừng các hành động bạo lực. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng dự kiến triệu tập một cuộc họp khẩn để bàn về tình hình ở Mali vào hôm nay 19/8.