1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Zelensky nhận món quà đặc biệt từ Tổng thống Séc

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Séc đã tặng người đồng cấp Ukraine một món quà đặc biệt, được chế tác theo phiên bản giới hạn, trong cuộc gặp tại Kiev.

Ông Zelensky nhận món quà đặc biệt từ Tổng thống Séc - 1

Tổng thống Séc Petr Pavel (trái) trao quà cho người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp ở Kiev (Ảnh: Telegraph).

Tổng thống Séc Petr Pavel đã tặng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một khẩu súng lục CZ 75 bằng vàng trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo ở thủ đô Kiev. Khẩu súng đặc biệt này là phiên bản giới hạn và có đầy đủ chức năng.

Khẩu súng lục được khắc hình huy hiệu của Cộng hòa Séc và cành cây tượng trưng cho tổng thống Séc. Khẩu súng đặc biệt này được đặt trong một chiếc hộp làm từ gỗ phong của Séc.

"Vũ khí của chúng tôi đã giúp Ukraine trong cuộc chiến của họ", Tổng thống Pavel, người ủng hộ mạnh mẽ việc gửi vũ khí cho Ukraine, viết trên Twitter.

"Nhằm thể hiện sự tôn trọng đối với chủ nghĩa anh hùng của Ukraine, tôi đã tặng ông Zelensky khẩu CZ 75 huyền thoại, số sêri 22. Đây là một phiên bản Huân chương Sư tử trắng ghi nhận lòng dũng cảm của ông ấy với tư cách là người đứng đầu đất nước Ukraine", ông Pavel bình luận.

Huân chương Sư tử trắng được xem là "vinh dự cao nhất của nhà nước dành cho công dân Séc và người nước ngoài vì những đóng góp tiêu biểu cho Cộng hòa Séc, những đóng góp nổi bật cho quốc phòng và an ninh của nhà nước, đồng thời nâng cao vị thế quốc tế của đất nước".

Ông Zelensky nhận món quà đặc biệt từ Tổng thống Séc - 2

Khẩu súng đặc biệt dành tặng cho Tổng thống Ukraine (Ảnh: Telegraph).

Đại tướng Petr Pavel từng là một quan chức quân sự cao cấp của Cộng hòa Séc. Ông giữ chức vụ Tổng tham mưu trưởng quân đội Séc từ năm 2012 đến năm 2015 trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO vào tháng 6/2015. Ông được bầu làm Tổng thống Cộng hòa Séc trong cuộc bầu cử vào tháng 1/2023.

Ông Pavel hồi tháng 2 khẳng định Ukraine đang phòng thủ lãnh thổ một cách hiệu quả và họ có cơ hội tốt để giành chiến thắng cuối cùng trước Nga. Tuy nhiên, chiến thắng này phụ thuộc vào nhiều điều kiện khác nhau.

Theo ông Pavel, có 3 điều kiện chính mà các quốc gia phương Tây có thể làm để hỗ trợ Ukraine cho đến khi xung đột giữa Moscow và Kiev chấm dứt với phần thắng thuộc về quân đội Ukraine.

Điều kiện đầu tiên là việc các quốc gia đồng minh có thể duy trì mức độ cung cấp vũ khí như hiện nay cho Ukraine. Điều kiện thứ hai là nguồn hỗ trợ tài chính đầy đủ cho Ukraine, qua đó bù đắp những thiệt hại kinh tế cho quốc gia này. Cuối cùng, Liên minh châu Âu (EU) cần phải duy trì các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga để ngăn cản Moscow leo thang xung đột.

Tổng thống Séc cho rằng, trong bối cảnh Mỹ sẽ tập trung sự quan tâm vào các vấn đề trong nước vào năm tới, Ukraine có thể sẽ không còn nhận được viện trợ để tiếp tục chiến dịch quân sự. Do vậy, Ukraine chỉ có một cơ hội duy nhất để tiến hành cuộc phản công quy mô lớn trong năm nay.

Theo Telegraph