1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Tổng thống tự phong" Venezuela thừa nhận bí mật thảo luận kế hoạch hạ bệ Tổng thống Maduro

(Dân trí) - Lãnh đạo phe đối lập, người vừa tự xưng là tổng thống lâm thời Venezuela, Juan Guaido, nói rằng ông đã bí mật gặp gỡ với một số quan chức quân đội và chính phủ nước này để thảo luận kế hoạch hạ bệ đương kim Tổng thống Nicolas Maduro, Washington Post cho biết.

Tổng thống tự phong Venezuela thừa nhận bí mật thảo luận kế hoạch hạ bệ Tổng thống Maduro - 1

Ông Juan Guaido (Ảnh: AFP)

 

Trả lời phỏng vấn Washington Post ngày 27/1, ông Juan Guaido nói rằng, ông đã bí mật gặp các quan chức cấp cao của chính quyền để lôi kéo họ tham gia vào kế hoạch hạ bệ Tổng thống Maduro.

“Chúng tôi đang thảo luận với các quan chức chính phủ, cả dân sự và quân sự. Đây là vấn đề vô cùng tế nhị liên quan đến sự an toàn cá nhân. Chúng tôi gặp gỡ họ, nhưng là các cuộc gặp kín đáo”, ông Guaido nói.

Antonio River, một cựu tướng quân đội của Venezuela hiện sống lưu vong ở Mỹ, cũng cho biết đã tìm cách liên hệ với các quan chức quân đội từ cấp thấp đến cấp cao của Venezuela có hiềm khích với Tổng thống Maduro để lôi kéo họ ủng hộ phe đối lập của ông Guaido.

Ông Guaido hôm 23/1 đã tự nhận là tổng thống lâm thời của Venezuela, kêu gọi quân đội quay lưng với Tổng thống Maduro để lập ra một chính quyền mới. Tuyên bố này của ông Guaido nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của Mỹ và một số nước đồng minh.

Tuy nhiên, quân đội Venezuela tuần trước đã thề trung thành với Tổng thống Maduro và khẳng định ông Maduro mới nhà lãnh đạo hợp pháp.

Tổng thống tự phong Venezuela thừa nhận bí mật thảo luận kế hoạch hạ bệ Tổng thống Maduro - 2

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trực tiếp thị sát cuộc tập trận của quân đội giữa lúc khủng hoảng chính trị. (Ảnh: Reuters)

Trong một diễn biến liên quan khác, Trong một động thái được cho là nhằm củng cố quyền kiểm soát quân đội, Tổng thống Maduro ngày 27/1 cùng Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino đến căn cứ Paramacay để thị sát một cuộc tập trận bắn đạn thật. Ông Maduro khẳng định, cuộc tập trận cho thấy ông vẫn nhận được sự ủng hộ trung thành của quân đội và rằng các lực lượng vũ trang Venezuela luôn sẵn sàng bảo vệ đất nước trước các mối đe dọa.

Minh Phương
Theo Washington Post