Tổng thống Trump: Thế chiến III không xa nhưng không xảy ra
(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Thế chiến III không còn xa nữa, nhưng khẳng định ông sẽ ngăn chặn điều đó trong nhiệm kỳ của mình.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty).
"Trên toàn thế giới, tôi đang hành động nhanh chóng để chấm dứt xung đột, khôi phục hòa bình cho hành tinh. Tôi muốn hòa bình, tôi không muốn thấy chết chóc", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh của Viện Sáng kiến Đầu tư Tương lai ở Miami ngày 19/2.
Ông nói thêm: "Hãy nhìn vào những cái chết ở Trung Đông, ở Nga và Ukraine, chúng ta sẽ chấm dứt điều đó. Thế chiến III không còn xa nữa, và nó không có lợi cho bất kỳ ai. Nếu chính quyền ông Joe Biden kéo dài thêm một năm nữa, thì chúng ta sẽ rơi vào Thế chiến thứ III, nhưng điều đó không xảy ra".
Trong bài phát biểu, ông cũng dành lời cảm ơn Ả rập Xê út đã chủ trì hội đàm cấp cao giữa Mỹ và Nga hôm 18/2. Ông mô tả cuộc hội đàm là "bước tiến lớn", trong khi chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Ông cáo buộc Ukraine gây ra cuộc chiến và gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là "nhà độc tài". Chủ nhân Nhà Trắng cảnh báo ông Zelensky phải hành động nhanh chóng để đảm bảo hòa bình, nếu không, sẽ có nguy cơ mất đất nước.
"Tôi yêu Ukraine, nhưng ông Zelensky đã làm một việc tồi tệ, đất nước của ông ấy đã bị tàn phá, hàng triệu người đã mất mạng một cách không cần thiết. Bạn không thể chấm dứt xung đột nếu bạn không nói chuyện với cả 2 bên", ông Trump nói khi bảo vệ quyết định không mời Ukraine tham gia đàm phán gần đây với Nga.
Ông Trump cho rằng, Ukraine đã có 3 năm để quyết định có ngồi vào bàn đàm phán với Nga hay không, nhưng Kiev không lựa chọn.
Trả lời phóng viên, ông Trump nhận định, Nga đang ở "cửa trên" trong bất cứ cuộc đàm phán nào nhằm chấm dứt xung đột với Ukraine.
"Nga muốn xung đột kết thúc, song tôi nghĩ họ đang có nhiều lợi thế trong tay. Nga đã kiểm soát nhiều lãnh thổ, nên họ có lợi thế", ông Trump lập luận.
Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine. Moscow nhiều lần tuyên bố, một trong những điều kiện chấm dứt xung đột là Ukraine phải thừa nhận thực tế về lãnh thổ hay công nhận chủ quyền của Nga đối với các vùng lãnh thổ trên.
Sau cuộc hội đàm đầu tuần này, giới chức Mỹ cho biết, các đàm phán sắp tới sẽ đề cập đến vấn đề lãnh thổ cũng như đảm bảo an ninh cho Ukraine, và các bên đều phải nhượng bộ.
Về phía Nga, Điện Kremlin tuyên bố cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga, Mỹ ở Ả rập Xê út là một bước quan trọng để hướng tới giải pháp tương lai cho Ukraine.
Trong khi đó, Ukraine nêu rõ sẽ không chấp nhận bất cứ thỏa thuận hòa bình nào đàm phán sau lưng Kiev. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, các cuộc đàm phán cần có sự tham gia của Ukraine cũng như đồng minh, đối tác phương Tây.