1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump: Thái tử Ả-rập Xê-út có thể liên quan tới cái chết của nhà báo Khashoggi

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Thái tử Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman có thể liên quan tới chiến dịch nhằm sát hại nhà báo Jamal Khashoggi trong lãnh sự quán của Riyadh tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Tổng thống Trump: Thái tử Ả-rập Xê-út có thể liên quan tới cái chết của nhà báo Khashoggi - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Wall Street Journal)

 

Trả lời phỏng vấn Wall Street Journal ngày 23/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Thái tử bin Salman có thể liên quan tới cái chết của nhà báo Khashoggi tại lãnh sự quán Ả-rập Xê-út ở Thổ Nhĩ Kỳ.

“Thái tử là người điều hành thực tế Ả-rập Xê-út ở giai đoạn này. Ông ấy là người điều hành và nếu ai đó có liên quan thì đó sẽ là ông ấy”, ông Trump nhận định.

Ông Trump nói rằng ông đã hỏi thẳng ông bin Salman về cái chết của nhà báo Khashoggi nhiều lần, dưới nhiều hình thức khác nhau.

“Câu hỏi đầu tiên của tôi cho ông ấy là: Ông có biết bất cứ điều gì về kế hoạch ban đầu hay không? Ông ấy trả lời là không. Tôi hỏi rằng vậy âm mưu bắt đầu từ đâu? Ông ấy nói là từ cấp thấp hơn”, ông Trump kể.

Khi được hỏi rằng liệu ông có lời phủ nhận của ông bin Salman hay không, Tổng thống Mỹ dừng lại một vài giây. “Tôi muốn tin tưởng họ. Tôi thực sự muốn tin tưởng họ”, ông nói.

Theo Guardian, đây là lần đầu tiên ông Trump công khai nói rằng ông bin Salman có thể có liên quan tới sự việc. Giới quan sát đánh giá đây là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi về quan điểm của ông Trump liên quan tới vụ việc nhà báo Khashoggi qua đời ngày 2/10.

Trước đó, khi trả lời báo chí ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã chỉ trích cách đối phó của giới chức Ả-rập Xê-út đối với vụ nhà báo Jamal Khashoggi nghi bị sát hại là vụ che giấu tối tệ nhất từ trước đến nay.

"Họ đã có ý tưởng ban đầu rất dở và thực hiện cũng dở tệ, việc che giấu cũng là vụ che giấu tồi tệ nhất trong lịch sử", ông Trump nhận định.

Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày phát đi thông báo rằng thị thực của 21 công dân Ả-rập Xê-út bị cho là có liên quan tới vụ nhà báo Jamal Khashoggi mất tích có thể sẽ bị thu hồi hoặc không còn hiệu lực trong tương lai. Đây là một phần trong các biện pháp trừng phạt của Mỹ liên quan tới vụ việc của nhà báo Ả-rập Xê-út.

Ngoại trưởng Mỹ, Mike Pompeo nhấn mạnh rằng Washington đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt khác, bao gồm lệnh trừng phạt. “Chúng tôi muốn thông báo rõ ràng rằng Mỹ sẽ không dung thứ bất cứ hành động tàn nhẫn nào với nhà báo Khashoggi, thông qua hành động bạo lực. Cả tôi và Tổng thống Trump đều không vừa lòng với tình hình hiện tại”, ông Pompeo nói.

Ông Khashoggi, một nhà báo Ả-rập Xê-út sống lưu vong ở Mỹ, mất tích bí ẩn hôm 2/10 sau khi vào lãnh sự quán Ả-rập Xê-út ở Istanbul. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố có bằng chứng cho thấy ông Khashoggi bị sát hại bởi một nhóm người Ả-rập Xê-út.

17 ngày sau khi vụ mất tích xảy ra, giới chức Ả-rập Xê-út chỉ xác nhận cái chết của ông Khashogi và tuyên bố sẽ điều tra vụ việc. Riyadh đã bắt giữ 18 nghi phạm và cách chức 6 quan chức chính phủ.

Đức Hoàng

Theo Guardian