1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump nói Nga có thể can thiệp bầu cử Mỹ

(Dân trí) - Trước thềm cuộc gặp đầu tiên với người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào cuối tuần này, Tổng thống Donald Trump hôm nay 6/7 nói rằng Moscow có thể đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Quảng trường Krasinski ở Warsaw, Ba Lan ngày 6/7 (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Quảng trường Krasinski ở Warsaw, Ba Lan ngày 6/7 (Ảnh: Reuters)

“Tôi nghĩ rất có thể đó là Nga. Nhưng tôi cũng nghĩ có thể là quốc gia khác. Tôi sẽ không nêu cụ thể vấn đề này. Tôi cho rằng nhiều người đã tìm cách can thiệp (bầu cử Mỹ)”, Guardian dẫn lời Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo với người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda nhân chuyến thăm tới quốc gia châu Âu hôm nay 6/7.

Phát biểu trước các phóng viên tại cuộc họp báo, Tổng thống Trump cho biết ông không thấy có vấn đề gì bất ổn khi đưa ra tuyên bố về khả năng can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 vì mọi chuyện hiện tại vẫn chưa chắc chắn.

“Không ai thực sự nắm rõ. Không ai thực sự biết chắc chắn điều đó”, ông Trump nói thêm.

“Tôi vẫn nhớ khi tôi ngồi xuống và lắng nghe câu chuyện về Iraq, về vũ khí hủy diệt hàng loạt. Khi đó tất cả mọi người đều chắc chắn 100% rằng Iraq sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nhưng rốt cuộc thì sao? Họ đã đoán sai và điều đó dẫn tới một mớ hỗn độn”, ông Trump chia sẻ với các phóng viên.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra trước thềm cuộc gặp đầu tiên của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin, dự kiến diễn ra vào cuối tuần này, khi hai nhà lãnh đạo tới Hamburg, Đức để tham dự hội nghị thượng đỉnh G20. Ông Trump đang có chuyến thăm tới châu Âu và đây là chuyến công du nước ngoài thứ hai của ông kể từ khi nhậm chức.

Trong khi đó, tại Mỹ, cuộc điều tra về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 cũng như khả năng thông đồng giữa đội ngũ tranh cử của Tổng thống Trump với Moscow đang ngày càng được mở rộng, khi có tới ít nhất 9 ủy ban của quốc hội và các cơ quan liên bang Mỹ đồng loạt vào cuộc làm rõ các nghi vấn này.

Tổng thống Trump cũng từng chỉ trích cựu Tổng thống Barack Obama vì cho rằng người tiền nhiệm đã không có bất kỳ động thái nào để ngăn Nga can thiệp bầu cử Mỹ dù đã được thông báo trước về điều này. Mãi tới tháng 12 năm ngoái, tức một tháng sau ngày ông Trump đắc cử, ông Obama mới thông qua các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga và trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga ra khỏi lãnh thổ Mỹ, sau khi cáo buộc Moscow can thiệp bầu cử.

Thành Đạt

Tổng hợp