1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump nói Đức đang bị Nga "kiểm soát"

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Đức đang bị Nga kiểm soát vì Berlin đã thống nhất với Moscow về việc thi công đường ống Nord Stream 2, khiến Đức càng thêm phụ thuộc vào ngành năng lượng của Nga.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Theo Straits Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/7 đã chỉ trích việc Đức ủng hộ dự án 11 tỷ USD xây dựng đường ống khí đốt Nord Stream 2 đi qua eo biển Baltic trong khi lại “chậm chạp” trong việc đóng góp quốc phòng cho liên minh quân sự NATO. Ông Trump cho rằng, việc Đức phụ thuộc vào ngành năng lượng của Nga có thể biến Berlin trở thành "con tin” bị Moscow kiểm soát và chỉ khiến Nga giàu có hơn.

“Trong khi chúng tôi đang phải bảo vệ (NATO) đối phó Nga, thì Đức lại chi trả cho Nga hàng tỉ USD mỗi năm”, ông Trump nói với báo chí trước cuộc họp báo trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra vào ngày 12/7 tại Bỉ.

“Chúng tôi đang bảo vệ Đức. Chúng tôi đang bảo vệ Pháp. Chúng tôi đang bảo vệ tất cả các nước này (trong khối NATO). Và hàng loạt các quốc gia đàm phán về dự án đường ống khí đốt với Nga. Tôi nghĩ điều này không hợp lý”, ông Trump nói.

Đáp trả bình luận của Tổng thống Trump, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết Đức hoàn toàn độc lập trong việc trong việc ban hành các chính sách. “Tôi rất hạnh phúc khi ngày hôm nay chúng tôi hợp nhất lại trong tự do, trở thành cộng hòa liên bang Đức. Chính vì vậy, chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi ban hành những chính sách độc lập và đưa ra những quyết định độc lập”, bà Merkel nói.

“Đức là quốc gia điều lực lượng quân sự hùng hậu thứ 2 tới NATO. Chúng tôi cũng bảo vệ lợi ích của Mỹ”, bà Merkel nhấn mạnh.

Bình luận về ý kiến của ông Trump, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng ông Trump đã sử dụng ngôn từ có chút “thẳng thắn”, nhưng cho rằng dù có nhiều bất đồng, nhưng các nước NATO sẽ trở thành một khối mạnh hơn khi hợp tác với nhau.

Nord Stream 2 là dự án xây dựng đường ống dẫn khí nối Nga với Đức đi qua biển Baltic với tổng công suất 55 tỷ m3/năm, tổng chi phí xây dựng là 11 tỷ USD. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa năm 2019 và đi vào hoạt động vào cuối năm sau.

Hiện thời, căng thẳng giữa Mỹ và các đồng minh NATO có dấu hiệu leo thang sau khi ông Trump yêu cầu các thành viên NATO phải tăng ngân sách quốc phòng hàng năm lên mức 2% GDP như những gì các bên đã thống nhất từ năm 2014. Ông Trump yêu cầu các thành viên phải đóng góp để giảm gánh nặng cho Mỹ và cảnh báo sẽ có biện pháp thích đáng với những quốc gia không làm theo thỏa thuận.

Đức Hoàng

Tổng hợp