1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump công kích nặng nề cựu tướng 4 sao ngày đầu năm mới

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày đầu năm mới đã đăng tải dòng tweet có nội dung công kích dữ dội cựu tướng lục quân 4 sao Stanley McChrystal nhằm đáp trả phê phán của ông McChrystal trước đó.

Cựu tướng Stanley McChrystal (Ảnh: ABC)
Cựu tướng Stanley McChrystal (Ảnh: ABC)

Theo CNN, ông Trump đã dành một trong những dòng tweet đầu tiên của năm 2019 để công kích ông McChrystal sau khi cựu tướng 4 sao này đã chỉ trích Tổng thống Mỹ vào ngày 30/12.

Ông Trump đã dùng những từ ngữ khá nặng nề để mô tả việc ông McChrystal bị cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cho nghỉ hưu, nhận định rằng nhiệm vụ cuối cùng của vị tướng này là một sự thất bại. Ông Trump cho rằng ông McChrystal dường như là người “thùng rỗng kêu to” và nói rằng ông là người ủng hộ bà Hillary Clinton, đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2016.

Sau đó, ông Trump tiếp tục đăng tải lại dòng tweet của người dẫn chương trình Fox News Laura Ingraham có tiêu đề: “Truyền thông không thích ông McChrystal cho đến khi ông ấy bắt đầu chỉ trích ông Trump”.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với đài ABC ngày 30/12/2018, ông McChrystal đã đồng tình với nhận định rằng ông Trump là người "không trung thực và thiếu tư cách đạo đức".

Hồi tháng 11, ông McChrystal từng chỉ trích ông Trump vì đã công kích cựu tướng William McRaven, người lãnh đạo đội đặc nhiệm SEAL hải quân thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt Osama bin Laden vào năm 2011. Ông Trump gọi ông McRaven là “người ủng hộ bà Clinton và ông Obama” và cho rằng lẽ ra tên trùm khủng bố nên bị tiêu diệt trước đó.

Sau đó, trong bài viết trên CNN, ông McChrystal viết rằng nước Mỹ đang đối diện với cuộc khủng hoảng về lãnh đạo và gọi ông Trump là “ví dụ điển hình”.

Sau dòng tweet dữ dội ngày 1/1, ông McRaven cùng ngày đã lên tiếng bênh vực ông McChrystal: “Ông ấy là một nhà tư duy chiến lược, cực kỳ thông tuệ về mặt chiến thuật, với sự can đảm vô song. Những nhiệm vụ tác chiến đặc biệt do ông ở lãnh đạo ở Iraq và Afghanistan đã cứu sống hàng nghìn quân nhân Mỹ, lực lượng đồng minh và dân thường”.

Ông McChrystal là người lãnh đạo lực lượng Mỹ ở Afghanistan dưới thời ông Obama nhưng đã từ chức năm 2010 sau một vụ bê bối phát ngôn liên quan tới cựu Phó tổng thống Joe Biden và các quan chức khác. Ông Obama đã thay thế ông McChrystal bằng ông David Petraeus, đồng thời phá lệ cho ông được nghỉ hưu với tiêu chuẩn của tướng 4 sao dù ông chưa đủ điều kiện về mặt thời gian.

Đức Hoàng

Tổng hợp