1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump công kích Đại sứ Anh là “thùng rỗng kêu to”

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục công kích cá nhân Đại sứ Anh Kim Darroch, gọi nhà ngoại giao này là “ngốc nghếch”, “thùng rỗng kêu to” sau khi thông tin ông Darroch nhận định ông chủ Nhà Trắng “thiếu năng lực” bị rò rỉ.

Tổng thống Trump công kích Đại sứ Anh là “thùng rỗng kêu to” - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Ngày 9/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục lên mạng xã hội Twitter chỉ trích ông Darroch: “Vị Đại sứ kỳ quặc mà Anh phân công tới Mỹ không phải là một người mà chúng ta yêu thích mà là một kẻ ngốc nghếch. Ông ta nên nói với đất nước Anh, với Thủ tướng (Theresa) May về việc đàm phán Brexit thất bại, và không nên buồn khi tôi chỉ trích nó đã bị xử lý một cách tệ hại như thế nào”.

“Tôi đã nói với bà May cách để đàm phán thỏa thuận đó, nhưng bà ấy lại đi theo con đường sai lầm để thực hiện nó. Một thảm họa. Tôi không biết Đại sứ (Darroch) nhưng mọi người nói với tôi rằng ông ta là “thùng rỗng kêu to”. Nói với ông ta là Mỹ hiện giờ có nền kinh tế và quân sự tốt nhất thế giới và hai lĩnh vực này đều đang phát triển mạnh hơn. Cảm ơn, Ngài Tổng thống Mỹ”, ông Trump viết.

Theo BBC, động thái này của ông Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi phát ngôn viên của bà May nói rằng Thủ tướng Anh sẽ hoàn toàn ủng hộ ông Darroch và ông sẽ vẫn giữ nguyên vị trí Đại sứ Anh.

Ngày 8/7, Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ không tương tác, hay giao tiếp với ông Darroch trong tương lai sau khi các điện tín ngoại giao và ghi chú mật gửi về Anh của Đại sứ Anh từ năm 2017 tới nay bị rò rỉ.

Tổng thống Trump công kích Đại sứ Anh là “thùng rỗng kêu to” - 2

Đại sứ Anh tại Mỹ Kim Darroch

Cụ thể, ông Darroch đã mô tả ông Trump “thiếu kỹ năng, không đủ tài, thiếu chắc chắn” và nhận định sự nghiệp chính trị của ông Trump sẽ không có kết cục tốt đẹp. Đại sứ Anh cho rằng tình trạng “đấu đá” nội bộ trong chính quyền Mỹ là rất dữ dội.

Theo truyền thông Mỹ, sau dòng tweet tuyên bố “cạch mặt” ông Darroch, Đại sứ Anh dường như đã bị rút lại lời mời tới dùng tiệc tối với ông Trump do Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin chủ trì diễn ra vào tối ngày 8/7.

Hiện thời, Anh vẫn đang tích cực điều tra xem ai là người đã tuồn thông tin nhạy cảm ra bên ngoài.

Ngày 8/7, Bộ trưởng Thương mại Anh Liam Fox cho biết ông sẽ gửi lời xin lỗi trực tiếp tới con gái ông Trump, cô Ivanka Trump, vì sự cố thông tin bị rò rỉ. Hai người có lịch trình gặp gỡ nhau trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ của ông Fox

Đức Hoàng

Tổng hợp