1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Sarkozy chính thức tuyên bố tái tranh cử

(Dân trí) - Tổng thống Nicolas Sarkozy đã chính thức tuyên bố ra tái tranh cử tổng thống Pháp trong cuộc bầu cử năm nay, khi ông xuất hiện trên truyền hình tối hôm qua.

 
 
Tổng thống Sarkozy chính thức tuyên bố tái tranh cử  - 1

Tổng thống Nicolas Sarkozy xuất hiện trên truyền hình tối qua.

Theo kế hoạch ban đầu, ông Sarkozy dự tính đến tháng 3 mới chính thức tuyên bố tái tranh cử tổng thống.

Lý do ông đưa ra quyết định sớm hơn được cho là do ngày càng lo ngại vì thấy ứng cử viên đảng Xã hội François Hollande vẫn dẫn đầu trong các cuộc thăm dò ý định bỏ phiếu (57% số phiếu theo kết quả thăm dò mới nhất của viện Ifop được công bố ngày 14/2 ).

Những người thân cận với Tổng thống Sarkozy đã hối thúc ông đẩy nhanh lịch trình tranh cử.

Đích thân ông Sarkozy loan báo trên mạng xã hội Twitter việc ông phát biểu trên đài truyền hình tối hôm qua.

Quyết định của ông Sarkozy ra tái tranh cử tổng thống thực ra không nằm ngoài dự đoán khi trong nhiều tuần qua, ông đã có những hoạt động vận động tranh cử nhân những chuyến đi thăm các nơi hoặc những lần xuất hiện trước công chúng.

Tuyên bố chính thức tái tranh cử của ông Sarkozy đã được các nhân vật tên tuổi trong đảng cánh hữu UMP, như Ngoại trưởng Alain Juppe, hoan nghênh. Nhưng ứng cử viên của đảng Xã hội, ông Francois Hollande, thì khẳng định là tuyên bố của ông Sarkozy chẳng ảnh hưởng gì đến chiến dịch tranh cử của ông.

Vài giờ trước khi tổng thống Sarkozy lên đài truyền hình, ông Hollande sẽ mở một cuộc mít ting lớn ở thành phố Rouen, quê của ông.

Nhật Mai
Theo AFP, BBC