1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin từ chối nối lại không kích tại “chảo lửa” Aleppo

(Dân trí) - Điện Kremlin ngày 28/10 thông báo Tổng thống Vladimir Putin đã từ chối đề xuất của quân đội Nga về việc nối lại các cuộc không kích nhằm vào khu vực phía đông thành phố Aleppo, thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria.

Máy bay tấn công Su-25 của Không quân Nga cất cánh từ căn cứ Khmeimim tại Syria (Ảnh: RIA)
Máy bay tấn công Su-25 của Không quân Nga cất cánh từ căn cứ Khmeimim tại Syria (Ảnh: RIA)

“Tổng thống Putin cho rằng hiện tại chưa phải thời điểm phù hợp để không kích vào Aleppo”, RT dẫn lời Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Vladimir Putin, cho biết.

“Trong những trường hợp cần thiết để ngăn chặn các hành động khiêu khích của các nhóm khủng bố, phía Nga bảo lưu quyền sử dụng tất cả phương tiện sẵn có để cung cấp mức độ hỗ trợ phù hợp cho lực lượng vũ trang Syria”, ông Peskov cho biết thêm.

Theo ông Peskov, Tổng thống Putin tin rằng việc ngừng bắn nhân đạo nên được tiếp tục để tạo điều kiện cho những người bị thương và các phiến quân có thể rời khỏi Aleppo và cũng là để phía Mỹ thực thi nghĩa vụ phân định các nhóm đối lập được cho là “ôn hòa” và các nhóm khủng bố tại Syria.

Trước đó, Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, trung tướng Sergey Rudskoy, cho biết ông đã đề nghị Tổng thống Putin cho phép nối lại các cuộc không kích nhằm vào các nhóm vũ trang đang tấn công lực lượng quân đội chính phủ Syria ở phía đông Aleppo.

Tướng Rudskoy nói rằng phiến quân đã tiến hành các hoạt động quân sự chống lại quân chính phủ Syria và dân thường vẫn bị thiệt mạng sau các cuộc tấn công này. Trong 3 ngày qua, các nhóm khủng bố đã thực hiện 62 vụ pháo kích nhằm vào khu vực phía tây Aleppo khiến 43 người chết và 76 người bị thương.

Không quân Nga tại Syria đã dừng các cuộc không kích ở phía đông Aleppo trong 10 ngày để các hoạt động cứu trợ nhân đạo có thể tiếp tục diễn ra tại đây. Cũng theo người phát ngôn của Tổng thống Nga, Moscow sẽ đưa ra quyết định về các hoạt động tiếp theo dựa trên diễn biến chiến sự thực tế tại Aleppo.

Thành Đạt

Theo RT