1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin thẳng thừng đề nghị đối thoại sau chỉ trích của ông Biden

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ông sẵn sàng đối thoại với người đồng cấp Mỹ Joe Biden sau khi ông chủ Nhà Trắng đưa ra những phát ngôn gây tranh cãi.

Tổng thống Putin thẳng thừng đề nghị đối thoại sau chỉ trích của ông Biden - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya 24 ngày 18/3, Tổng thống Putin cho biết ông từng có một cuộc trao đổi qua điện thoại với Tổng thống Biden theo đề nghị của nhà lãnh đạo Mỹ và bây giờ ông tiếp tục đề xuất một cuộc trao đổi khác.

"Tôi muốn mời Tổng thống Biden tiếp tục cuộc thảo luận của chúng tôi, nhưng với điều kiện là chúng tôi sẽ làm điều đó trực tuyến. Không trì hoãn nữa, mà  thảo luận trực tiếp, cởi mở. Đối với tôi, có vẻ như điều này sẽ thú vị đối với cả người dân Nga, người dân Mỹ và nhiều nước khác", ông Putin nói.

Tổng thống Putin cho biết ông sẵn sàng trao đổi với nhà lãnh đạo Mỹ ngay hôm nay (19/3) hoặc vào thứ Hai tuần tới (22/3), vì cuối tuần ông muốn dành thời gian đi vào rừng.

Tổng thống Putin nói rằng ông sẽ chỉ đạo Bộ Ngoại giao Nga chuẩn bị nội dung cho cuộc trao đổi trực tuyến với Tổng thống Biden. Ông Putin cho biết Nga và Mỹ cùng chia sẻ trách nhiệm về việc bảo đảm sự ổn định chiến lược, và đây có thể là chủ đề thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo.

Tổng thống Putin cũng cho biết ông sẵn sàng thảo luận quan hệ song phương, cuộc chiến chống dịch Covid-19, giải quyết xung đột khu vực và các vấn đề liên quan đến việc duy trì ổn định khu vực.

Lần gần đây nhất Tổng thống Putin và Tổng thống Biden trao đổi qua điện thoại là vào ngày 26/1, không lâu sau khi ông Biden nhậm chức.

Phát biểu của ông Putin được đưa ra sau khi Tổng thống Biden có những phát ngôn gây tranh cãi khiến quan hệ Nga - Mỹ dậy sóng.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin ABC News đầu tuần này, Tổng thống Biden ủng hộ quan điểm của giới tình báo Mỹ cho rằng chính ông Putin đã chỉ đạo can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ và Moscow đứng sau nghi án đầu độc thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny. Ông Biden cũng cảnh báo ông Putin sẽ phải "trả giá" vì điều đó.

Nhà Trắng lên tiếng về phát ngôn của Tổng thống Biden

Tại cuộc họp báo ngày 18/3, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Tổng thống Biden không hối tiếc về bình luận gây tranh cãi liên quan tới Tổng thống Putin. Nhà Trắng cũng né tránh câu hỏi về đề xuất đối thoại của Tổng thống Putin.

"Tôi muốn nói rằng Tổng thống (Biden) đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Putin rồi, ngay cả khi vẫn còn nhiều nhà lãnh đạo thế giới khác mà Tổng thống (Biden) chưa trao đổi. Tổng thống sẽ tới Georgia vào ngày mai và khá bận rộn", bà Psaki cho biết.

Chính quyền Tổng thống Biden tin rằng Mỹ vẫn có thể tìm cách để hợp tác với Nga cũng như Tổng thống Putin, bất chấp căng thẳng gần đây giữa hai nước. Người phát ngôn Nhà Trắng khẳng định chính quyền Mỹ sẽ không chỉ trông chờ vào các lệnh trừng phạt để tác động đến Nga, vì Tổng thống Biden có một loạt công cụ trong tay.

Chính quyền Tổng thống Biden được cho là sắp công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga trong những ngày tới, sau khi cáo buộc Nga can thiệp bầu cử và tấn công mạng. Nga cũng đã triệu tập đại sứ Mỹ để trao đổi về căng thẳng liên quan tới phát ngôn của Tổng thống Biden.