1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin: Nga muốn tăng cường quan hệ với Mỹ dù ai thắng cử

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/12 phát biểu với báo giới quốc tế rằng Nga muốn tăng cường quan hệ với Mỹ dù ai sẽ thắng cử và trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ trong năm tới đây.

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo thường niên (Ảnh: AP)
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo thường niên (Ảnh: AP)

“Chúng tôi cởi mở và sẽ sẵn sàng hợp tác với bất kỳ tổng thống nào mà người dân Mỹ lựa chọn”, Tổng thống Putin nhấn mạnh tại cuộc họp báo quốc tế thường niên.

Khi được hỏi về ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump lúc chuẩn bị kết thúc buổi họp báo quốc tế thường niên kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ, Tổng thống Putin ngợi ca ứng cử viên Donald Trump là một “con người tài năng” và khả năng sẽ là “nhà lãnh đạo hoàn hảo” trong cuộc đua giữa các ứng cử viên đảng Cộng hòa vào Nhà Trắng.

Ông chủ Điện Kremlin cũng tán dương lập trường của ông Trump về tăng cường quan hệ với Moscow. “Ông ấy là một người tài năng. Vấn đề không tùy thuộc vào chúng ta tán dương những mặt mạnh của ông ấy mà tùy thuộc vào người dân Mỹ. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy Trump là một ứng viên hàng đầu trong cuộc đua vào ghế tổng thống”, Tổng thống Putin nói.

Tổng thống Putin cũng cho hay: “Trump nói rằng ông ta muốn cải thiện quan hệ với Nga lên mức gần gũi hơn. Làm sao chúng tôi không ủng hộ chuyện này? Tất nhiên là chúng tôi đón nhận quan điểm này!”.

Tuy nhiên, ông Putin cũng cho rằng: “Chúng ta không nên phán xét về những lời phát biểu của Trump về các vấn đề của nước Mỹ hay các cách mà ông ấy dùng để tăng cường uy tín của mình”.

Trước đó vào tháng 10 năm nay, ứng cử viên Donald Trump cho hay ông sẽ phát triển quan hệ tốt với Tổng thống Putin. Ông Trump cũng ngợi ca Tổng thống Putin đã can thiệp vào cuộc chiến tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Syria.

Trong cuộc báo cuối năm với gần 1.400 phóng viên ngày hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trả lời nhiều câu hỏi về một loạt các chủ đề, từ quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, chiến dịch không kích tại Syria, cho tới các vấn đề rất đời thường như có dáng người phong độ hay chuyện các con gái ông không theo nghiệp chính trị.

Hai điểm nhấn trong cuộc họp báo trên đó là việc IS đang đe dọa cả thế giới và Nga, theo ông Putin, đã thành công một phần trong việc đoàn kết chính phủ Syria với các lực lượng đối lập trong cuộc chiến chống lại IS. Ông khẳng định, Nga sẽ tiếp tục các cuộc không kích ở Syria song không nhất thiết phải có một căn cứ quân sự vĩnh viễn ở Syria.

Điểm nhấn thứ hai quan trọng không kém đó là Điện Kremlin không thấy nhiều triển vọng khôi phục quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Putin nói việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay quân sự Nga là hành động thù địch và sau đó họ lại tìm cách “núp sau lưng liên minh NATO”.

Vũ Duy

Tổng hợp

 

Tổng thống Putin: Nga muốn tăng cường quan hệ với Mỹ dù ai thắng cử - 2