1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin nêu ưu tiên trong quan hệ với đồng minh thân cận nhất

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko cam kết thắt chặt quan hệ song phương nhân chuyến thăm của ông chủ Điện Kremlin tới nước láng giềng.

Tổng thống Putin nêu ưu tiên trong quan hệ với đồng minh thân cận nhất - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại một cuộc họp báo ở Minsk, Belarus, hôm 19/12 (Ảnh: AP).

Trong bài phát biểu ngắn hôm 19/12, Tổng thống Putin nói rằng Belarus là đồng minh thân cận nhất của Nga và trọng tâm chính của quan hệ Nga - Belarus là vấn đề kinh tế.

"Belarus không chỉ là một nước láng giềng tốt mà còn là một đồng minh theo nghĩa chân thực nhất của từ này, vì vậy mọi vấn đề kinh tế đều được giải quyết trên cơ sở này", ông Putin nói trong cuộc họp báo trước khi hội đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Ông Putin cho biết Moscow sẵn sàng phát triển hơn nữa các doanh nghiệp hạt nhân ở Belarus, cũng như các dự án khoa học và đào tạo nhân sự. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng hai nước đang hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm hợp tác quân sự - kỹ thuật.

Tổng thống Putin kỳ vọng kim ngạch thương mại giữa hai quốc gia láng giềng sẽ đạt mức cao nhất là 40 tỷ USD vào năm 2022. Ông cũng cho biết Nga và Belarus đang có kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ và quân sự.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói rằng, mặc dù vẫn còn "một số vấn đề khó khăn", song Belarus và Nga vẫn tìm cách để đối phó với mọi mối đe dọa.

Theo ông Lukashenko, Nga và Belarus đã đạt được tiến triển trong việc thực hiện các chương trình liên minh, tuy nhiên không phải mọi chương trình đều được thực hiện.

Tổng thống Belarus nhấn mạnh chính phủ hai nước vẫn đang hợp tác tích cực, tổ chức nhiều cuộc gặp cấp khu vực và cấp doanh nghiệp. Điều này dẫn đến sự tăng trưởng ổn định của thương mại, giải pháp cho nhiều vấn đề trước đây cản trở sự hợp tác.

Trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo Nga - Belarus dự kiến sẽ thảo luận về các vấn đề an ninh, hợp tác kinh tế, các biện pháp ứng phó với những thách thức đang nổi lên và những thách thức cấp bách nhất trong quá trình hợp tác giữa Moscow và Minsk.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó nói rằng, các cuộc hội đàm cũng sẽ đề cập đến các vấn đề về năng lượng. Theo ông Lukashenko, hai nước chưa thực hiện thành công kế hoạch tạo ra một thị trường khí đốt duy nhất.

Chuyến thăm của Tổng thống Putin lần này diễn ra 10 tháng sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và trong bối cảnh có những thông tin việc Belarus đã có các cuộc "tập trận sẵn sàng chiến đấu". Chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng thừa nhận nguy cơ xung đột có thể lan sang lãnh thổ nước láng giềng Belarus.

Belarus nhiều lần tuyên bố sẽ không tham gia vào xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Belarus từng điều động quân đội triển khai gần biên giới Ukraine với lý do lo ngại mối đe dọa từ Kiev và phương Tây.

Kiev cáo buộc các căn cứ quân sự, đặc biệt là các sân bay của Belarus gần khu vực biên giới Ukraine, đã được các máy bay chiến đấu của Nga sử dụng để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, đến nay, cả Nga và Belarus đều bác bỏ cáo buộc Belarus can dự vào chiến dịch quân sự ở Ukraine. 

Theo RT