1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin nêu kịch bản Nga buộc sử dụng vũ khí hạt nhân

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân khi sự tồn vong bị đe dọa.

Tổng thống Putin nêu kịch bản Nga buộc sử dụng vũ khí hạt nhân - 1

Một tên lửa Iskander-M của Nga (Ảnh: TASS).

"Vũ khí hạt nhân được tạo ra để đảm bảo an ninh của chúng tôi theo nghĩa rộng nhất, cũng như sự tồn vong của nước Nga. Hiện tại, Nga thấy không cần thiết sử dụng vũ khí hạt nhân", Tổng thống Putin trả lời phóng viên ngày 16/6 về quan điểm sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật của Moscow.

Ông nêu rõ: "Đó chính xác là một yếu tố răn đe để tất cả những ai đang nghĩ đến việc gây ra một thất bại chiến lược đối với chúng tôi không bỏ qua tình huống này".

Ngoài ra, ông cảnh báo, NATO ngày càng can dự sâu vào cuộc xung đột ở Ukraine bằng việc cung cấp vũ khí cho Kiev. Ông cho biết, quân đội Nga có khả năng phá hủy bất cứ tòa nhà nào ở trung tâm Kiev, nhưng "chúng tôi không làm vậy".

Ông cũng chỉ trích những vụ tập kích gần đây vào vùng biên giới Nga là hành động khiêu khích và có thể khiến Nga đáp trả mạnh mẽ.

Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) hôm qua, ông Putin tuyên bố, Nga sẽ không tham gia vào bất cứ cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân nào với phương Tây nếu việc thu hẹp kho vũ khí này khiến Moscow rơi vào thế bất lợi.

"Chúng tôi sở hữu nhiều loại vũ khí hơn các nước NATO. Họ biết điều đó và luôn cố gắng thuyết phục chúng tôi đàm phán về cắt giảm", ông lý giải.

Hôm 21/2, Tổng thống Vladimir Putin thông báo Nga tạm ngừng tham gia hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START Mới), nhưng không rút khỏi hiệp ước.

Tuy nhiên, ông lưu ý, trước khi có thể quay lại thảo luận về hoạt động tiếp theo của hiệp ước, Nga muốn nhận được báo cáo về kho vũ khí hạt nhân không chỉ của Mỹ mà cả các cường quốc hạt nhân NATO khác gồm Anh và Pháp.

Chủ nhân Điện Kremlin cũng đề cập đến việc những vũ khí hạt nhân chiến thuật đầu tiên của Nga đã được chuyển đến Belarus theo thỏa thuận giữa hai nước.

"Những đầu đạn hạt nhân đầu tiên đã được chuyển vào lãnh thổ Belarus. Đây mới là giai đoạn đầu tiên của kế hoạch. Chúng tôi sẽ hoàn tất trước mùa thu hoặc cuối năm nay", ông cho hay.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Belarus ngày 25/5 đã ký thỏa thuận cho phép triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trên lãnh thổ nước láng giềng Belarus. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Moscow vẫn duy trì kiểm soát và quyền ra quyết định đối với những vũ khí này và tuân thủ tất cả các nghĩa vụ pháp lý quốc tế hiện hành.

Phản ứng trước thông tin Nga đã triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật đến nước láng giềng Belarus, một người phát ngôn Nhà Trắng cho biết, Washington không nhận thấy bất cứ dấu hiệu nào rằng Nga sắp sử dụng loại vũ khí này.

"Chúng tôi không thấy bất cứ lý do nào phải tăng mức độ cảnh báo hạt nhân", người phát ngôn này nêu rõ.

Trong khi đó, Đại sứ Ukraine tại Anh Vadym Prystaiko cho rằng, phương Tây cần xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho hay, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang theo dõi sát tình hình và cam kết bảo vệ từng tấc đất NATO.

Theo RT, Reuters