1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin mong Nga - Mỹ khôi phục quan hệ sau bầu cử tổng thống

(Dân trí) - Phát biểu sau Hội nghị thượng đỉnh của nhóm BRICS hôm 16/10 tại Ấn Độ, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ hy vọng quan hệ Nga - Mỹ sẽ được khôi phục sau cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ, dù cho ứng viên nào giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu sắp tới đi chăng nữa.

Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: Reuters)

“Nếu ai đó muốn đối đầu thì đó không phải là lựa chọn của chúng tôi. Ngược lại, chúng tôi muốn tìm kiếm những cơ sở chung và hợp tác để giải quyết những vấn đề toàn cầu mà cả Nga và Mỹ đang phải đối mặt”, Reuters dẫn lời Tổng thống Putin phát biểu sau cuộc họp với lãnh đạo các nước Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ và Nam Phi trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Goa, Ấn Độ hôm qua 16/10.

“Nếu các đối tác của chúng tôi ở Mỹ muốn hợp tác thì chúng tôi luôn sẵn sàng. Tôi hy vọng khi cuộc tranh luận qua đi, khi giai đoạn khó khăn trong đời sống chính trị nội bộ của Mỹ qua đi, sẽ còn đó cơ hội để khôi phục quan hệ giữa Nga và Mỹ”, ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh.

Theo đó, Tổng thống Putin khẳng định Nga không muốn đối đầu với Mỹ và ông sẽ hợp tác với bất kỳ lãnh đạo nào của Mỹ sau cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 8/11 tới, với điều kiện người đó sẵn sàng hợp tác với Moscow.

Liên quan đến cuộc bầu cử tại Mỹ, ông Putin phủ nhận những cáo buộc từ phía Washington rằng Moscow đứng đằng sau các vụ tấn công mạng nhằm vào các tổ chức chính trị của Mỹ, từ đó tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử này. “Tôi muốn khẳng định với tất cả mọi người, kể cả bạn bè và những đối tác Mỹ rằng chúng tôi không có ý định gây ảnh hưởng đến chiến dịch bầu cử tại Mỹ”, nhà lãnh đạo Nga nói, đồng thời khẳng định những cáo buộc trên chỉ là luận điệu do Nhà Trắng tự nghĩ ra trong mùa bầu cử năm nay.

Theo Reuters, Tổng thống Putin cho rằng việc Washington sử dụng “chiêu bài Nga” cho chiến dịch bầu cử hiện tại là nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi những thất bại của chính phủ Mỹ bao gồm chính sách ở Trung Đông cũng như mối quan hệ căng thẳng của Mỹ với các đồng minh tại khu vực này.

Những phát biểu trên của nhà lãnh đạo Nga được đưa ra sau khi Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 14/10 cho biết Washington sẽ phát đi một thông điệp tới ông Putin liên quan tới cáo buộc về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tại Mỹ. Trước đó, chính phủ Mỹ ngày 7/10 đã chính thức cáo buộc Nga tiến hành chiến dịch tấn công mạng nhằm vào Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ và Ủy ban Vận động Quốc hội của đảng Dân chủ, với mục đích làm gián đoạn hay mất uy tín cuộc bầu cử. Thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnest sau đó cho biết Tổng thống Barack Obama sẽ cân nhắc một hình thức đáp trả “xứng đáng” đối với các vụ tấn công mạng gần đây của Nga nhằm vào Mỹ.

Thành Đạt

Tổng hợp