1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Putin lên tiếng sau khi Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Bakhmut

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các lực lượng nước này đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin chúc mừng bước tiến này của Moscow.

Tổng thống Putin lên tiếng sau khi Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Bakhmut - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Tass).

Điện Kremlin hôm 20/5 thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng các thành viên của công ty quân sự tư nhân Wagner và các binh sĩ của lực lượng quân sự chính quy Nga khi giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine.

"Tổng thống Vladimir Putin chúc mừng các nhóm tấn công của Wagner cũng như tất cả binh sĩ Nga, những người đã hỗ trợ cần thiết và bảo vệ hai bên sườn thành phố, với việc hoàn thành chiến dịch kiểm soát Bakhmut", Điện Kremlin cho biết.

"Mọi người, những cá nhân xuất sắc trong trận chiến, sẽ được đề nghị tặng thưởng các huân chương cấp nhà nước", tuyên bố cho biết thêm.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

"Ở hướng Bakhmut, các nhóm tấn công của công ty quân sự tư nhân Wagner với sự hỗ trợ của pháo binh và không quân của lực lượng tác chiến phía nam đã hoàn thành việc kiểm soát thành phố Bakhmut", Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra sau khi ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, tuyên bố lực lượng này đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut từ hôm 20/5. Theo ông Prigozhin, những khu nhà cao tầng cuối cùng mà lực lượng Ukraine cố thủ suốt thời gian qua hiện đã thuộc sự kiểm soát của Nga.

Ông Prigozhin cho biết thêm, các đơn vị của Wagner sẽ tiếp tục hiện diện ở Bakhmut cho đến ngày 25/5. Trong thời gian này, Wagner sẽ tăng cường phòng thủ cho thành phố. Sau đó, Wagner sẽ bàn giao quyền kiểm soát cho Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị của Wagner sẽ được nghỉ ngơi và tập hợp lại sau nhiều tháng chiến đấu căng thẳng.

Theo ông Prigozhin, Wagner đã tham chiến ở Bakhmut suốt 224 ngày. "Chúng tôi đã kiểm soát toàn bộ thành phố, kiểm soát mọi ngôi nhà, để không ai có thể nói rằng chúng tôi không kiểm soát dù một phần nhỏ thành phố", ông Prigozhin nói.

Ông Prigozhin đã cảnh báo vào đầu tháng này rằng các chiến binh Wagner đang chịu thương vong nặng nề do thiếu đạn dược. Sau đó, ông nói rằng tình hình tiếp tế đạn dược đã được cải thiện và lực lượng Wagner đang kiểm soát những cứ điểm kháng cự cuối cùng của Ukraine.

Phản ứng về thông tin mới nhất của ông chủ Wagner, người phát ngôn quân đội Ukraine Sergey Cherevaty nói: "Điều này không đúng. Các đơn vị của chúng tôi tiếp tục chiến đấu ở Bakhmut".

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cũng cho hay, các lực lượng Nga đã giành được một số thắng lợi bên trong Bakhmut, nhưng không kiểm soát được thành phố. Bà nói thêm rằng Nga đã tăng cường quân số và số lượng đạn dược ở đây.

Bakhmut, thành phố khai thác muối với dân số 72.000 người trước xung đột, đã trở thành mặt trận giao tranh khốc liệt nhất trong nhiều tháng khi các lực lượng Nga gần như bao vây khu vực này. Ukraine cũng dồn binh lực để giữ thành phố này trước sức ép của hỏa lực Nga.

Theo RT