1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin không ủng hộ khôi phục án tử hình

Minh Phương

(Dân trí) - Bất chấp kêu gọi của nhiều quan chức về việc khôi phục án tử hình sau vụ tấn công khủng bố ở Moscow vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin phản đối ý tưởng này.

Tổng thống Putin không ủng hộ khôi phục án tử hình - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại buổi lễ vinh danh các nghệ sĩ và nhà giáo tại Điện Kremlin ngày 26/3, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh, chủ nghĩa nhân đạo và lòng khoan dung có ý nghĩa quan trọng đặc biệt sau vụ tấn công khủng bố ở nhà hát Crocus City cuối tuần trước.

"Điều cực kỳ quan trọng đối với chúng ta bây giờ, khi chúng ta giải quyết những gì đã xảy ra hôm 22/3 vừa qua, là phải dựa vào những giá trị sáng tạo, chủ nghĩa nhân văn và lòng bao dung. Chúng ta nên đoàn kết để hỗ trợ các nạn nhân và điều này sẽ giúp nước Nga luôn mạnh mẽ", chủ nhân Điện Kremlin nói.

Bình luận của Tổng thống Putin có thể được hiểu là thông điệp gửi đến các nhà lập pháp và công chúng giảm bớt những lời kêu gọi thi hành án tử hình đối với những nghi phạm bị bắt khi đang cố gắng trốn sang Ukraine sau vụ tấn công Crocus City.

Trước đó, Phó Chủ tịch hạ viện Nga Sergey Mironov đề xuất tổ chức trưng cầu dân ý về việc khôi phục hình phạt tử hình. Ông cũng kêu gọi áp dụng chế độ thị thực đối với các nước Trung Á vì hầu hết nghi phạm được cho là đến từ Tajikistan.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Vyacheslav Volodin đã bác bỏ ý tưởng trưng cầu dân ý, cho rằng việc khôi phục án tử hình là một vấn đề của Tòa án Hiến pháp.

Tòa án Hiến pháp Nga đã đình chỉ án tử hình vào năm 1999, cho rằng sẽ không công bằng nếu không có bồi thẩm đoàn xét xử và không phải vùng nào trong nước cũng có án tử hình.

Theo RT