1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ tới 1 giờ sáng

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/7 đã có cuộc hội đàm kéo dài 3 giờ đồng hồ và kết thúc vào lúc 1 giờ sáng với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, trong đó hai bên đề xuất tăng cường hợp tác quân sự và tình báo đối với các chiến dịch chống khủng bố ở Syria.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ ngày 14/7 (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ ngày 14/7 (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc hội đàm kéo dài tới 1 giờ sáng ngày 15/7 (theo giờ địa phương) tại Nga, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đề xuất với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc tăng cường hợp tác quân sự và tình báo giữa Washington và Moscow trong cuộc chiến chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda tại Syria. Ông Kerry khẳng định nếu không có những nỗ lực ngoại giao và những bước đi cụ thể, tình hình xung đột ở Syria sẽ không thể chấm dứt hoàn toàn.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ quan ngại về việc quân đội chính phủ Syria, lực lượng do Nga hậu thuẫn, liên tiếp vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Hai bên cũng thảo luận về sự cần thiết của việc tăng cường sức ép lên các tổ chức IS và Mặt trận Nusra, một nhánh của al-Qaeda ở Syria.

Về phần mình, ngay sau khi cuộc hội đàm bắt đầu, Tổng thống Putin khẳng định cuộc nói chuyện gần đây nhất giữa ông và người đồng cấp Mỹ Barack Obama đã thuyết phục ông rằng cả hai nước đều chân thành tìm kiếm những nỗ lực nhằm giải quyết vấn đề Syria.

“Tôi hy vọng sau cuộc hội đàm ngày hôm nay, ông sẽ cố vấn cho Tổng thống Obama về tiến trình cũng như khả năng hợp tác của hai nước trong tương lai”, Tổng thống Putin nói với ông Kerry.

Trước đó, tờ Washington Post đăng một tài liệu mới được tiết lộ cho biết trong cuộc hội đàm với Tổng thống Putin, Ngoại trưởng Kerry sẽ kêu gọi Moscow thành lập một trung tâm chia sẻ thông tin tình báo giữa quân đội hai nước để có thể nhận dạng các mục tiêu thủ lĩnh, trại huấn luyện, đường tiếp tế và hang ổ của các phiến quân Mặt trận Nusra tại Syria. Ngoài ra, hai bên có thể phối hợp trong các cuộc không kích chung nhằm tiêu diệt các phần tử này.

Mặc dù vậy, những đề xuất trên không được nhiều quan chức quốc phòng và tình báo Mỹ ủng hộ trên thực tế. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Nga sẽ không đưa ra bình luận nào cho đến khi Ngoại trưởng Mỹ chính thức tuyên bố những đề xuất này với các quan chức Nga, tuy nhiên về cơ bản Moscow ủng hộ việc hợp tác với Washington trong vấn đề Syria.

Thành Đạt

Tổng hợp