1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin được Venezuela trao giải thưởng hòa bình

(Dân trí) - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 7/10 thông báo đã sáng lập một giải thưởng hòa bình để tưởng nhớ nhà lãnh đạo quá cố Hugo Chavez và ông sẽ trao giải này cho người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters)

“Tôi đã quyết định sáng lập giải thưởng Hugo Chavez về lĩnh vực hòa bình và chủ quyền”, Tổng thống Nicolas Maduro nói trong bài phát biểu được phát trực tiếp trên sóng truyền hình nhân sự kiện công bố bức tượng cố Tổng thống Hugo Chavez của Venezuela do một nghệ sĩ người Nga thiết kế.

“Tôi nghĩ rằng Tổng thống Vladimir Putin xứng đáng với giải thưởng Hugo Chavez”, ông Maduro nói, đồng thời mô tả nhà lãnh đạo Nga là một “người đấu tranh cho hòa bình”.

Tổng thống Venezuela cho biết những người chiến thắng giải thưởng này sẽ được nhận một bức tượng thu nhỏ của nhà lãnh đạo Hugo Chavez.

Theo Reuters, trong 14 năm lãnh đạo đất nước, cố Tổng thống Chavez luôn công khai thách thức sức ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực, trong khi xây dựng các mối quan hệ đồng minh với các nước được cho là cạnh tranh với Mỹ là Nga và Trung Quốc.


Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (Ảnh: Reuters)

Thông báo trao giải thưởng hòa bình của Tổng thống Venezuela cho người đồng cấp Nga được đưa ra cùng ngày với lễ công bố giải thưởng Nobel Hòa bình của Ủy ban Nobel ở Thụy Điển. Theo đó, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos, quốc gia láng giềng của Venezuela, đã vinh dự được nhận giải thưởng danh giá này vì những nỗ lực của ông nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài hơn 50 năm tại Colombia.

Trước đó, vào chiều ngày 6/10, một biểu ngữ khổng lồ in hình chân dung của Tổng thống Putin đã được phát hiện trên cây cầu nối giữa Mahattan và Brooklyn ở New York, Mỹ. Trên biểu ngữ còn xuất hiện dòng chữ “nhà kiến tạo hòa bình” ngay dưới chân dung ông chủ Điện Kremlin. Ngoài ra, cờ của Nga và Syria cũng được in làm hình nền của biểu ngữ này.

Thành Đạt

Tổng hợp