Khám phá toàn bộ kho vũ khí hiện đại nhất của Không quân Vũ trụ Nga

(Dân trí) - Không quân Vũ trụ Nga là một trong những quân chủng trẻ nhất nhưng đã phát triển thành lực lượng quy mô lớn, hiện đại và đa dạng, từ tiêm kích thế hệ thứ năm đến tên lửa siêu vượt âm hay vệ tinh.

Khám phá toàn bộ kho vũ khí hiện đại nhất của Không quân Vũ trụ Nga - 1

UAV tàng hình và tiêm kích Su-57 thế hệ 5 của Nga (Ảnh: Russia 1).

Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (VKS) đã long trọng kỷ niệm 11 năm thành lập vào ngày 12/8 vừa qua. Dù là một trong những quân chủng trẻ nhất của quân đội Nga hiện tại, VKS đã phát triển thành một lực lượng có quy mô rộng lớn và cấu trúc phức tạp, kế thừa di sản từ không quân Liên Xô.

Hành trình hình thành và phát triển

Quá trình hình thành VKS bắt đầu từ cuối những năm 1990 với sự sáp nhập của Không quân Nga và Lực lượng Phòng không. Vài năm sau, VKS tiếp nhận thêm vũ khí hàng không từ Lực lượng Lục quân. Đến năm 2015, VKS chính thức mang hình hài hiện tại khi Không quân sáp nhập với Lực lượng Phòng thủ Vũ trụ (thành lập năm 2011).

Hiện tại, VKS có khoảng 165.000 quân nhân tại ngũ, được chia thành ba nhánh riêng biệt: Không quân, Lực lượng Phòng không - Phòng thủ Tên lửa, và Lực lượng Vũ trụ. VKS chịu trách nhiệm quản lý các lực lượng không quân tiêm kích, không quân tiền tuyến, không quân tầm xa, thành phần trên không trong bộ ba hạt nhân Nga, các đơn vị phòng không và nhiều khí tài liên quan đến không gian.

Đáng chú ý, VKS còn sở hữu các đơn vị bộ binh cơ giới chuyên trách, thường được gọi vui là "Thủy quân Lục chiến Vũ trụ" (Spacemarines), ban đầu được thành lập để bảo vệ các cơ sở hậu phương và sau đó đã mở rộng thành hai trung đoàn hoàn chỉnh.

Nhân dịp kỷ niệm này, RT đã điểm qua kho vũ khí ấn tượng của VKS.

Ưu thế trên không: Từ Su-30, Su-35 đến Su-57

Trong nhiệm vụ giành ưu thế trên không, các chiến đấu cơ Sukhoi Su-30 và Su-35 đóng vai trò chủ lực. Đây là những tiêm kích thế hệ 4,5, được hiện đại hóa sâu rộng từ dòng Su-27.

Dự kiến, toàn bộ số máy bay kể trên sẽ được nâng cấp lên tiêu chuẩn Su-35 vào cuối thập kỷ này. Bổ sung sức mạnh cho chúng là tiêm kích đa năng thế hệ thứ năm Su-57, có khả năng vừa giành ưu thế trên không vừa thực hiện các đòn tấn công tầm xa.

Hiện tại, số lượng Su-57 ước tính khoảng 35 chiếc sản xuất hàng loạt và 10 chiếc nguyên mẫu, Không quân Vũ trụ Nga đặt mục tiêu sở hữu ít nhất 76 chiếc Su-57 phiên bản sản xuất hàng loạt vào cuối năm 2028.

Không quân Vũ trụ Nga tập kích các trung tâm chỉ huy UAV của Ukraine ở vùng Kharkov và một tiền đồn tạm thời ở Donetsk (Video: RIA Novosti).

Không quân tiền tuyến: Su-34 và "Chú vịt địa ngục"

Tiêm kích - bom Su-34 đã trở thành xương sống của lực lượng không quân tiền tuyến Nga và được sử dụng rộng rãi trong xung đột tại Ukraine.

Việc trang bị các mô-đun nâng cấp UMPK (bộ hiệu chỉnh và dẫn đường đa năng) đã biến bom rơi tự do truyền thống thành vũ khí có độ chính xác cao và gia tăng tầm hoạt động.

Su-34, thường được gọi vui là "Chú vịt địa ngục" nhờ hình dáng buồng lái đặc trưng, được lên kế hoạch thay thế các máy bay Su-24M đã cũ, dù Su-24M vẫn đang hoạt động tích cực.

Hỗ trợ hỏa lực tầm gần: Su-25 và trực thăng tấn công

Dòng Su-25 kỳ cựu vẫn là công cụ chủ chốt trong biên chế hỗ trợ hỏa lực tầm gần. Tuy nhiên, vai trò của nó đã giảm sút đáng kể trong xung đột Ukraine do lưới lửa phòng không dày đặc và mối đe dọa từ UAV.

Ngược lại, trực thăng tấn công tiền tuyến lại thể hiện hiệu quả vượt trội. Các loại vũ khí dẫn đường tầm xa đã cho phép Kamov Ka-52 và Mil Mi-28 làm chủ chiến trường, tấn công chính xác các mục tiêu di động và cố định từ khoảng cách an toàn. Các trực thăng này cũng được sử dụng rộng rãi trong vai trò phòng không để săn lùng UAV cánh cố định bằng tên lửa không đối không và pháo gắn trên thân.

"Cánh tay" tầm xa: Từ Tu-22M3 đến MiG-31K mang tên lửa Kinzhal

Nga duy trì một đội bay tầm xa hùng hậu từ thời Chiến tranh Lạnh, bao gồm Tupolev Tu-22M3, Tu-160 và "lão tướng" Tu-95. Tất cả đều đã trải qua quá trình hiện đại hóa sâu rộng, chỉ còn giữ lại phần khung thân so với nguyên mẫu.

Đây là những máy bay chiến lược thuộc thành phần bộ ba hạt nhân của Nga, có khả năng mang theo tên lửa gắn đầu đạn nhiệt hạch.

Gần đây, lực lượng tác chiến tầm xa còn được bổ sung các máy bay tiêm kích MiG-31K đã hiện đại hóa, mang theo tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và từng tham chiến tại Ukraine để tấn công các mục tiêu trọng yếu.

Khám phá toàn bộ kho vũ khí hiện đại nhất của Không quân Vũ trụ Nga - 2

Tiêm kích MiG-31K mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga (Ảnh minh họa: Telegraph).

Hệ thống phòng không: Lá chắn đa tầng

VKS chịu trách nhiệm về phòng không và phòng thủ tên lửa với kho vũ khí rất đa dạng.

Các hệ thống S-300 và S-400 là thành phần chủ chốt trong mạng lưới phòng không tầm trung và tầm xa. Đặc biệt, hệ thống tên lửa S-500 sắp được đưa vào biên chế, được cho là có khả năng bắn hạ vệ tinh.

Ở cấp độ chiến thuật, hệ thống pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S cùng các biến thể đã chứng minh hiệu quả cao trong xung đột Ukraine, bảo vệ cả lực lượng tiền tuyến lẫn các cơ sở nằm sâu trong nội địa.

Lực lượng Vũ trụ: Bí ẩn và tiềm năng

Thành phần vũ trụ của VKS là nhánh bí mật nhất, chịu trách nhiệm phóng vệ tinh quân sự, duy trì liên lạc tầm xa, thu thập thông tin tình báo điện tử và cung cấp cảnh báo sớm về các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Dù Moscow từ lâu đã phản đối việc quân sự hóa không gian, vẫn chưa rõ liệu lực lượng này có thực sự sở hữu năng lực tấn công trong không gian hay không. Tuy nhiên, gần đây, một số báo cáo chưa được kiểm chứng từ truyền thông phương Tây cho rằng các vệ tinh quân sự của Nga đã tiếp cận những phương tiện không gian khác và tìm cách gây nhiễu hệ thống liên lạc của chúng.

Theo RT