1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin: Cô lập Nga là bất khả thi

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin nói việc cô lập Nga là bất khả thi, mặc dù Moscow phải đối mặt với các lệnh trừng phạt chưa từng có của phương Tây do chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Tổng thống Putin: Cô lập Nga là bất khả thi - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông tại thành phố Vladivostok ngày 7/9 (Ảnh: Reuters).

"Dù cho ai đó muốn cô lập Nga đến đâu, họ cũng không thể làm được điều đó", Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông tại thành phố cảng Vladivostok hôm nay 7/9.

"Đại dịch Covid-19 đã được thay thế bằng những thách thức khác, cũng có tính chất toàn cầu, đang đe dọa toàn thế giới. Tôi muốn nói đến cơn sốt trừng phạt ở phương Tây, những nỗ lực hung hăng không thể che giấu của họ nhằm áp đặt các luật lệ lên các quốc gia khác, tước đoạt chủ quyền của họ và bắt họ phục tùng theo ý muốn của phương Tây", ông Putin nói thêm.

Nga liên tiếp hứng lệnh trừng phạt của phương Tây, dẫn đầu là Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), sau khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2. Bất chấp sức ép từ làn sóng trừng phạt "chưa từng có" của phương Tây, giới chức Nga tuyên bố sẽ triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine đến cùng và đạt được mục tiêu đề ra.

Tổng thống Putin tuyên bố Nga vẫn đang duy trì sự ổn định dù phải đối mặt với sức ép trừng phạt. Ông nói rằng Nga đang duy trì mức lạm phát tương đối thấp, tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục và các yếu tố kinh tế vĩ mô khác vẫn ổn định.

Theo ông chủ Điện Kremlin, các doanh nghiệp Nga phụ thuộc vào EU chắc chắn bị tổn thương do các lệnh trừng phạt, nhưng nhìn chung, Nga vẫn có khả năng xoay sở để đối phó với "cuộc tấn công" của phương Tây. Ông Putin cho rằng phương Tây đang tụt lại phía sau, còn châu Á là tương lai.

Liên quan tới chiến dịch quân sự tại Ukraine, ông Putin nói rằng Nga không mất mát gì từ cuộc xung đột, đồng thời sẽ vượt qua mọi rào cản.

"Chúng tôi không mất gì và sẽ không mất gì. Mọi thứ không cần thiết, gây hại và ngăn cản chúng tôi tiến về phía trước sẽ bị loại trừ. Về những gì chúng tôi đã đạt được, tôi có thể nói rằng thành tựu lớn nhất là củng cố chủ quyền của chúng tôi, và đây là kết quả tất yếu của những gì đang diễn ra hiện nay. Điều này cuối cùng sẽ khiến chúng tôi ngày càng mạnh lên", ông Putin tuyên bố.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin thừa nhận cuộc xung đột tại Ukraine đã dẫn đến "sự phân cực nhất định" cả trên thế giới và ở Nga.

Ông Putin nhấn mạnh, Nga không phải là bên khơi mào các hành động thù địch ở Ukraine. Thay vào đó, Nga đang nỗ lực để chấm dứt các hành động đó.

"Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng chúng tôi chưa bắt đầu bất kỳ điều gì liên quan tới chiến dịch quân sự. Chúng tôi chỉ đang cố gắng chấm dứt các hành động thù địch bắt đầu từ năm 2014 sau một cuộc đảo chính ở Ukraine", ông Putin nói.

Ông Putin tuyên bố Nga triển khai chiến dịch quân sự "nhằm giúp đỡ người dân ở vùng Donbass", miền Đông Ukraine. "Đây là nghĩa vụ của chúng tôi và chúng tôi sẽ hoàn thành đến cùng", ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Putin đầu tháng 7 tuyên bố "các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga sẽ gây ra tổn thất lớn hơn cho những quốc gia áp đặt chúng". Ông Putin cũng coi các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga như một lời tuyên chiến kinh tế. Ông nói rằng chiến dịch kinh tế "chớp nhoáng" của phương Tây đã thất bại, nhưng thừa nhận nền kinh tế Nga cũng phải hứng chịu thiệt hại.

Theo Reuters