1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin chỉ trích cả Clinton và Trump

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/9 đã chỉ trích những chiến thuật mà ông Donald Trump và bà Hillary Clinton sử dụng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng sắp tới.


Tổng thống Putin (Ảnh: AFP)

Tổng thống Putin (Ảnh: AFP)

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mạng tin Bloomberg, Tổng thống Putin đã từ chối cho biết ông ủng hộ ứng cử viên của đảng Dân chủ hay Cộng hoà trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới.

Tổng thống Putin nói: “Họ đều sử dụng những chiến thuật gây sốc theo cách riêng. Tôi không nghĩ họ đang đặt ra những hình mẫu tốt nhất”.

Tổng thống Putin, người từng được ông Trump nhắc tới trong các bài phát biểu về khả năng sẽ hàn gắn quan hệ Nga - Mỹ nếu trở thành Tổng thống, cũng đã nhiều lần nhắc lại quan điểm của ông về việc không can thiệp vào cuộc bầu cử sắp tới với Mỹ và Moscow sẵn sang hợp tác với bất cứ ai giành chiến thắng.

Thời gian qua, đã có nhiều thông tin cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tại Mỹ, cụ thể là những tin tặc tới từ Nga đã tiến hành tấn công mạng nhằm vào Uỷ ban Quốc gia của đảng Dân chủ. Hiện Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang tiến hành điều tra các vụ tấn công mạng ở ít nhất hai khu vực bầu cử, nơi các chuyên gia an ninh tư nhân cho rằng đã bị tấn công bởi những tin tặc tới từ Nga.

Trong cuộc phỏng vấn trên, Tổng thống Putin đã miêu tả những cáo buộc về tấn công mạng là “lá bài chống Nga” của các ứng cử viên tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ. Ông Putin khẳng định rằng chính phủ Nga không liên quan tới cuộc tấn công mạng, đồng thời cho rằng những cáo buộc của Uỷ ban Bầu cử của đảng Dân chủ “khá nhàm chán”.

Bên cạnh việc chỉ trích những ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sử dụng “lá bài chống Nga” để kêu gọi sự ủng hộ của dư luận và sự chú ý của truyền thông, Tổng thống Putin cũng đánh giá ứng cử viên của hai đảng đều là “nhạy bén”, vốn là những người “biết nút nào cần ấn” để giành được sự ủng hộ. Ông cũng cho rằng những lời công kích từ Mỹ nhằm vào Nga liên quan tới quá trình tranh cử của ứng cử viên hai đảng là một phần “trong văn hoá chính trị của Mỹ”.

Khi được hỏi về nhân vật có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ sắp tới, Tổng thống Putin cho biết thêm: “Tôi muốn làm việc với người có thể đưa ra những quyết định có tính trách nhiệm và thực thi ngay các thoả thuận sau khi các bên đạt được sự nhất trí. Thật sự cần thiết để chọn ra người có thể đáp lại niềm tin của người dân Mỹ. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã, đang và sẽ không bao giờ can thiệp vào quá trình chính trị nội bộ tại Mỹ”.

Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn kéo dài 2 giờ đồng hồ được thực hiện tại thành phố cảng Vladivostok của Nga trước thềm Diễn đàn kinh tế quốc tế phương Đông lần thứ 2, Tổng thống Putin cũng đề cập tới các chủ đề khác như cơ hội cho một thoả thuận giữa các quốc gia sản xuất dầu mỏ để đẩy giá dầu lên trong thời gian tới, cũng như hy vọng của Nga về khả năng phá vỡ thế bế tắc trong đám phán tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Nhật Bản.

Ngọc Anh

Theo Bloomberg