1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Philippines tuyên bố duy trì chiến dịch chống ma túy đến hết nhiệm kỳ

(Dân trí) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố sẽ duy trì chiến dịch chống tội phạm ma túy cho đến hết 6 năm nhiệm kỳ trong bối cảnh gần 6.000 đối tượng liên quan đến ma túy đã thiệt mạng trong chiến dịch kéo dài chưa đầy nửa năm này.


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: Inquirer)

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: Inquirer)

Ngày 16/12, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã có buổi gặp gỡ với cộng đồng kiều bào Philippines tại Singapore nhân chuyến thăm nước này. Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Tổng thống Duterte tuyên bố, chiến dịch chống tội phạm ma túy của ông sẽ không chấm dứt cho đến cuối nhiệm kỳ của ông.

“Chiến dịch chống ma túy của tôi sẽ không chấm dứt cho đến hết nhiệm kỳ 6 năm của tôi khi tất cả những kẻ buôn bán ma túy bị tiêu diệt”, ông Duterte nói trước đám đông lên tới hàng nghìn người.

Chiến dịch chống tội phạm ma túy do ông Duterte phát động ngay khi ông nhậm chức vào cuối tháng 6 đến nay đã khiến gần 6.000 đối tượng liên quan đến ma túy thiệt mạng. Chiến dịch trấn áp tội phạm không qua xét xử này của Philippines đã vấp phải sự phản đổi mạnh mẽ của nhiều nước và tổ chức quốc tế, đặc biệt là Mỹ. Điều này dẫn tới căng thẳng ngoại giao giữa Washington và Manila trong thời gian qua mặc dù hai nước vốn là đồng minh lâu năm.

Về phần mình, Tổng thống Duterte vẫn kiên quyết bảo vệ chiến dịch chống tội phạm này. Mới đây, ông tiết lộ ông từng đích thân tiêu diệt các tội phạm khi còn giữ chức Thị trưởng thành phố Davao ở miền nam Philippines để làm gương cho lực lượng cảnh sát. “Nếu họ cho rằng tôi đang lo sợ việc phải chấm dứt chiến dịch này vì vấn đề nhân quyền hay vì lo ngại những người như (Tổng thống Mỹ) Obama thì xin lỗi, tôi không định làm điều đó”, Tổng thống Duterte nói hôm 14/12.

Minh Phương

Theo Guardian