1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Philippines tự nhận “nhỏ bé” trước tỷ phú Trump

(Dân trí) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 11/11 nói rằng ông chỉ là một “phân tử nhỏ bé” trên thế giới, còn tỷ phú Donald Trump đã trở thành người đứng đầu của quốc gia hùng mạnh nhất thế giới sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại Mỹ vừa qua.

Tổng thống Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters)

“Tôi chỉ là một phân tử nhỏ bé trên hành tinh này, còn ông ấy (Donald Trump) bây giờ đã trở thành tổng thống của quốc gia hùng mạnh nhất thế giới”, ABS-CBN News dẫn lời Tổng thống Rodrigo Duterte phát biểu trong cuộc họp báo hôm qua 11/11 tại Philippines sau chuyến thăm kéo dài 2 ngày tới Malaysia.

“Tôi chỉ là một vị tổng thống đang gắng sức đưa đất nước vượt qua khó khăn”, ông Duterte nói, đồng thời nhấn mạnh ông và ông Trump có chung “niềm khao khát được cống hiến” cho người dân ở mỗi nước.

Nhà lãnh đạo Philippines cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng Washington sẽ vẫn là “người bạn” và “đồng minh” tin cậy của Manila trong nhiệm kỳ mới của ông Donald Trump. Ông Duterte cũng nói thêm rằng các thỏa thuận song phương giữa hai nước sẽ vẫn được tôn trọng.

“Mọi vấn đề quan trọng tác động tới hai nước, đặc biệt là các hiệp ước mà chúng ta đã ký với họ cũng như nhiều thỏa thuận khác, tất cả sẽ đều được tôn trọng”, Tổng thống Duterte nhấn mạnh.

Trong bài phát biểu của mình, ông Duterte một lần nữa chúc mừng ông Trump đã giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay và khẳng định không muốn đối đầu với Mỹ nữa vì ông Trump đã đắc cử.

Ngày 9/11, sau khi kết quả cuộc bầu cử Mỹ được công bố, Tổng thống Duterte cũng đã gửi lời chúc mừng “muôn năm” tới tổng thống đắc cử Donald Trump, đồng thời khẳng định ông không muốn “cãi cọ” với Washington nữa.

Tổng thống Philippines từng được ví là “Donald Trump của phương Đông” vì những phát ngôn mạnh mẽ của ông có phần giống với tỷ phú New York. Ông Duterte cũng nhiều lần khiến dư luận “dậy sóng” vì đã buông lời thóa mạ người đồng cấp Mỹ Barack Obama cũng như các nhà lãnh đạo khác.

Trước đó, ông Duterte đã khiến quan hệ song phương Mỹ - Philippines rơi vào trạng thái căng thẳng khi tuyên bố có thể cắt đứt mối quan hệ đồng minh lâu năm với Washington, dọa đuổi binh lính Mỹ đang đồn trú ở Philippines về nước hay dừng các cuộc tập trận chung. Đây được cho là phản ứng của nhà lãnh đạo Philippines sau khi bị chính quyền Tổng thống Obama lên án vì chiến dịch chống ma túy đẫm máu khiến hàng nghìn người thiệt mạng tại quốc gia Đông Nam Á này.

Thành Đạt

Theo RT