1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Philippines hủy chuyến đi Nam Ninh vì Trung Quốc "không mời"

(Dân trí) - Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 29/8 đã quyết định hủy một chuyến thăm được lên kế hoạch tới Trung Quốc vào đầu tháng 9 theo yêu cầu của Bắc Kinh, giới chức Philippines cho hay.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino.

Quyết định trên diễn ra sau khi Trung Quốc nói rằng ông Aquino nến đến thăm "vào một thời điểm thích hợp hơn", theo một phát ngôn viên của Bộ ngoại giao Philippines.

Trước đó, hôm 28/8, ông Aquino cho biết ông sẽ tham dự một triển lãm thương mại tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Triển lãm ASEAN-Trung Quốc dự kiến khai mạc vào ngày 3/9. Philippines là "quốc gia danh dự" của triển lãm thương mại năm nay.

"Tổng thống quyết định không đi... vì yêu cầu của Trung Quốc rằng Tổng thống nên đến thăm vào một thời điểm thích hợp hơn", phát ngôn viên Bộ ngoại giao Philippines Raul Hernandez nói.

Theo ông Hernandez, phía Trung Quốc đã rút lại lời mời đối với Tổng thống Philippines vào tối ngày 28/8.

Tuy nhiên, Bộ ngoại giao Trung Quốc cho hay "Bắc Kinh chưa bao giờ gửi lời mời tới Tổng thống Philippines". Bộ này không tiết lộ gì thêm.

Căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc đã tăng cao kể từ cuộc đối đầu vì bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham mà hai nước đều tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông hồi năm ngoái.

An Bình
Theo BBC