1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Philippines châm chọc đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông

(Dân trí) - Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 22/9 đã bình luận hài hước về những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình ABC-CBN, Tổng thống Aquino cho biết Trung Quốc đã đề xuất với Philippines về việc tham gia một dự án phát triển chung ở Biển Đông trong khi Bắc Kinh lúc nào cũng đòi chủ quyền ở gần như toàn bộ các khu vực biển chiến lược.

 

Tổng thống Aquino (Ảnh: AFP)
Tổng thống Aquino (Ảnh: AFP)

"Điều đáng buồn cười là Trung Quốc luôn nói rằng "cái gì của họ là của họ còn cái gì của bạn thì chúng ta cùng chia sẻ", Tổng thống Aquino cho biết.

Ngoài ra, người đứng đầu chính phủ Philippines cho biết nước này cũng đã bác bỏ đề nghị đối thoại song phương của Trung Quốc khi khẳng định bất cứ cuộc đàm phán nào về Biển Đông cũng cần có sự tham gia của các bên có tuyên bố chủ quyền ở vùng biển này như Brunei, Malaysia, Việt Nam hay Đài Loan.

Tổng thống Aquino cũng đánh giá cao việc Thượng viện Nhật Bản mới thông qua dự luật an ninh mới, qua đó giảm bớt những quy định về các hoạt động của quân đội nước này, mở ra khả năng để quân đội Nhật Bản tham chiến ở nước ngoài kể từ Chiến tranh Thế giới II.

"Dự luật mới sẽ giúp Nhật Bản trở thành một đối tác năng động hơn trong nhiệm vụ duy trì hòa bình", Tổng thống Aquino khẳng định.

Hồi tháng 6 vừa qua, trong chuyến thăm Nhật Bản, Tổng thống Aquino đã củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Ngoài ra, Philippines cũng đã tổ chức hai cuộc tập trận hải quân với Nhật Bản vào đầu năm nay.

Trong thời gian qua, Philippines là một trong những nước luôn bày tỏ quan ngại trước các hoạt động cải tảo đạo của Trung Quốc, cũng như phản đối các đòi hỏi của Bắc Kinh về chủ quyền ở Biển Đông.

Không những vậy, Philippines còn kiện Trung Quốc lên một tòa án quốc tế vì những yêu sách của nước này tại Biển Đông.

Ngọc Anh

Theo AFP

 

Tổng thống Philippines châm chọc đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông - 2