1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Philippines bổ nhiệm ngoại trưởng mới

(Dân trí) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm nay 10/5 đã công bố quyết định bổ nhiệm Thượng nghị sĩ Alan Peter Cayetano làm ngoại trưởng mới của nước này.

Thượng nghị sĩ Alan Peter Cayetano (Ảnh: AFP)
Thượng nghị sĩ Alan Peter Cayetano (Ảnh: AFP)

Tại cuộc họp báo trước khi rời Philippines để bắt đầu chuyến thăm tới Campuchia, Hong Kong và Trung Quốc, Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết ông đã ký quyết định bổ nhiệm Thượng nghị sĩ Alan Peter Cayetano làm ngoại trưởng mới của Philippines.

“Tôi nhớ là mình đã ký một quyết định bổ nhiệm trước khi tôi rời khỏi phòng và tôi nhìn thấy tên của Thượng nghị sĩ Cayetano”, ông Duterte cho biết.

Trong cuộc bầu cử năm 2016, ông Duterte và Thượng nghị sĩ Cayetano đã tuyên bố "bắt tay" tranh cử tổng thống và phó tổng thống Philippines. Tuy nhiên, rốt cuộc chỉ có ông Duterte đắc cử còn ông Cayetano chấp nhận thất bại trước ứng cử viên đảng Tự do Leni Robredo. Tại Philippines, các chức danh tổng thống và phó tổng thống được bầu độc lập.

Tổng thống Duterte đã bổ nhiệm ông Yasay làm ngoại trưởng ngay sau khi ông đắc cử nhưng ý định ban đầu của nhà lãnh đạo Philippines là đưa ông Cayetano vào vị trí này. Lý do khiến ông Duterte không thể bổ nhiệm ông Cayetano là vì theo quy định của Hiến pháp Philippines, các ứng cử viên tranh cử tổng thống và phó tổng thống sẽ không được bổ nhiệm vào bất kỳ vị trí nào trong chính phủ trong thời hạn một năm từ sau cuộc bầu cử.

Trước đó, Quốc hội Philippines hồi tháng 3 đã bác bỏ đề xuất của Tổng thống Duterte bổ nhiệm ông Perfecto Yasay làm Ngoại trưởng sau vụ lùm xùm liên quan đến tư cách công dân của ông này. Ông Yasay được Tổng thống Duterte bổ nhiệm làm ngoại trưởng từ ngày 30/6/2016 và là bạn đại học thân thiết của nhà lãnh đạo Philippines trước đây.

Thành Đạt

Theo Philstar