1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Obama: Mỹ thiếu "chiến lược toàn diện" cho vấn đề IS

(Dân trí) - Thừa nhận về những bế tắc trên chiến trường, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 8/6 cho biết Mỹ vẫn thiếu một "chiến lược toàn diện" để huấn luyện quân đội Iraq trong cuộc chiến chống lại nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Tổng thống Obama và Thủ tướng al-Abadi (Ảnh:

Tổng thống Obama và Thủ tướng al-Abadi (Ảnh: AFP

Gần một năm sau khi quân đội Mỹ bắt đầu quay trở lại Iraq để hỗ trợ các lực lượng địa phương, Tổng thống Obama cho rằng IS vẫn là mối đe doạ hiện hữu. 

Người đứng đầu chính phủ Mỹ đánh giá có những "tiến bộ đáng kể" tại các khu vực quân đội Mỹ huấn luyện hiệu quả cho các lực lượng địa phương. Tuy nhiên, ở những nơi không có sự hỗ trợ của Mỹ, IS đang tăng cường ảnh hưởng và biến những khu vực này thành các khu vực bị kiểm soát chặt chẽ.  

Tháng trước, IS đã chiếm được thành phố Ramadi chiến lược thuộc tỉnh Anbar. Khi dó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã lên tiếng chỉ trích các lực lượng của Iraq "thiếu ý chí chiến đấu". 

Tới nay, Mỹ vẫn chưa có kế hoạch tăng cường số quân tại Iraq để hỗ trợ quốc gia này giải quyết các vấn đề hiện nay. Phát biểu bên lề cuộc họp của giới lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển (G-7), Tổng thống Obama khẳng định: "Chúng tôi vẫn sẽ ưu tiên mục đích huấn luyện hơn là tuyển dụng thêm binh sĩ tới Iraq". 

Tại cuộc gặp của nhóm G-7 ở Đức, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã được mời đến để thảo luận về tình hình an ninh tại Trung Đông. Ngoài ra, Tổng thống Obama và Thủ tướng Abadi cũng gặp song phương trước khi ông trở về Washington. 

Tại cuộc gặp, nhà lãnh đạo Mỹ đã bày tỏ lạc quan rằng IS sẽ bị đánh bật khỏi Iraq, song nỗ lực này sẽ phải mất thời gian và cần tới việc thành lập một chính phủ với sự tham gia của nhiều thành phần tại Baghdad. 

Tổng thống Obama khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường huấn luyện và hỗ trợ binh sĩ Iraq để họ có thể tấn công chứ không chỉ duy trì hoạt động hay phòng thủ. Ông Obama cũng bày tỏ tin tưởng đối với cam kết của Thủ tướng al-Abadi về việc thành lập một chính phủ nhiều thành phần, đem lại tiếng nói cho nhiều cộng đồng tại Iraq.

Ngọc Anh 
Theo AFP