1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Obama lần đầu lên tiếng về bình luận khiếm nhã của Donald Trump

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 11/10 đã chính thức bày tỏ quan điểm của ông về đoạn băng ghi âm gây sốc với những lời lẽ thô tục và dâm ô của ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đối với phụ nữ bị rò rỉ hồi cuối tuần trước.

Tổng thống Obama lần đầu lên tiếng về video gây sốc của Donald Trump


Tổng thống Barack Obama (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Barack Obama (Ảnh: Reuters)

“Khi nghe đoạn băng ghi âm cách đây vài ngày, chẳng cần phải là một người chồng hay một người cha thì bạn mới phải thốt lên rằng, “điều đó không hề đúng”. Chỉ cần bạn là một người tử tế, bạn cũng đã nhận thấy rằng có điều gì đó không ổn ở đây”, CNN dẫn lời Tổng thống Barack Obama nói trong một sự kiện vận động tranh cử của bà Hillary Clinton tại North Carolina, Mỹ.

“Và nếu điều đó làm cho các bạn phát điên… Các bạn có thể làm điều gì đó, North Carolina!”, ông Obama nhấn mạnh.

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump ngày 7/10 đã bị lộ một đoạn băng ghi âm dài 3 phút được quay từ năm 2005, trong đó ông Trump không ngần ngại khoe khoang việc sờ soạng phụ nữ mà không gặp rắc rối cũng như việc từng tìm cách dụ dỗ một phụ nữ có chồng lên giường cùng ông.

Trước đám đông những người ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ, ông Obama cũng nhắc lại những lý do mà ông nghĩ Donald Trump không phù hợp để trở thành tổng thống Mỹ và kêu gọi mọi người ủng hộ bà Clinton.

“Khi chúng ta nghe những gì ông ấy (Trump) nói về các cộng đồng thiểu số, về người Hồi giáo, chế nhạo người khuyết tật và sỉ nhục gia đình các binh sĩ tử nạn, đó đúng là những gì ông ấy nghĩ”, Tổng thống Obama nói, đồng thời khẳng định trong cuộc bỏ phiếu sắp tới, người dân Mỹ không chỉ đơn thuần chọn lựa giữa bà Clinton và ông Trump, mà còn chọn cả “sự nhã nhặn, sự bao dung, sự công bằng và sự tôn trọng dành cho phụ nữ”.

Tổng thống Obama cũng lật lại những phát ngôn gây tranh cãi của ông Trump trong hai cuộc tranh luận trực tiếp với bà Clinton, trong đó có lời đe dọa bỏ tù cựu Ngoại trưởng Mỹ nếu tỷ phú New York đắc cử. “Khi bạn đang tham gia vào một cuộc tranh luận mà bạn lại đe dọa bỏ tù đối thủ chính trị của mình, bỏ tù mà không cần xét xử, không cần cáo trạng, không cần luật sư… Hay khi bạn chào đón sự can thiệp của người Nga vào cuộc bầu cử của chúng ta, thì bạn sẽ bị xem thường”, ông Obama nói với ngụ ý nhằm vào Donald Trump.

“Nếu các bạn muốn gửi đi một thông điệp trong cuộc bầu cử này, hãy biến nó trở thành một thông điệp có ý nghĩa. Hãy quay lưng lại với sự phân biệt chủng tộc và giới tính, hãy gửi đi một thông điệp tiến bộ. Hãy gửi đi một thông điệp bằng cách bỏ phiếu cho Hillary Clinton”, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh.

Trước đó, khi được phóng viên hỏi về phản ứng của ông Obama trước đoạn băng ghi âm gây “bão” dư luận trong những ngày gần đây của tỷ phú Trump, Thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnest cho biết: “Tổng thống, cũng như hầu hết người dân Mỹ, cảm thấy đoạn băng ghi âm này ghê tởm”.

Thành Đạt

Tổng hợp