1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Obama lần đầu đi vận động tranh cử cho bà Clinton

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama phát tín hiệu sẵn sàng trao lại chìa khóa Nhà Trắng cho cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton với việc đích thân tham gia hỗ trợ chiến dịch tranh cử của bà.


Ông Obama tham gia chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton ở North Carolina ngày 5/7. (Ảnh: AFP)

Ông Obama tham gia chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton ở North Carolina ngày 5/7. (Ảnh: AFP)

Hôm qua 5/7, Tổng thống Obama đã cùng với bà Hillary Clinton tới Charlotte, North Carolina trên chiếc Không lực Một, đánh dấu lần đầu tiên người đứng đầu Nhà Trắng tham gia giúp bà Clinton vận động tranh cử.

Trong bài phát biểu trước các cử tri ở đây, ông Obama nói: “Hôm nay tôi có mặt ở đây bởi vì tôi tin tưởng ở bà Hillary Clinton. Chưa từng có người đàn ông hay người phụ nữ nào hội đủ điều kiện đảm nhiệm chức vụ này hơn là Hillary Clinton. Tôi muốn các bạn hỗ trợ để giúp bà ấy được lựa chọn trở thành tổng tiếp theo của nước Mỹ”.

Ông Obama tuyên bố ông đã sẵn sàng trao lại “gậy chỉ huy” cho bà Clinton. "Bà ấy sẽ là nữ chính khách khiến chúng ta tự hào trên thế giới. Tôi sẵn sàng chuyển gậy chỉ huy. Tôi biết bà ấy sẽ tiếp nhận”, ông nói.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng dành những lời ca ngợi bà Clinton, đặc biệt là với những kinh nghiệm chính trường mà bà đã tích lũy được trong suốt thời gian làm Thượng nghị sỹ, Ngoại trưởng và Đệ nhất phu nhân Mỹ.

Về phần mình, bà Clinton đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực của Tổng thống Obama. Bà nói cả hai người đều nhất trí rằng những ngày tốt đẹp nhất của nước Mỹ đang ở phía trước. Trong bài phát biểu trước đám đông, bà Clinton cũng nhắc lại những ưu tiên chính sách của mình nếu đắc cử như cải cách Phố Wall, trừng phạt những công ty đưa công ăn việc làm ra nước ngoài, và giảm bớt hoặc xóa bỏ những khoản nợ lớn mà nhiều sinh viên Mỹ phải gánh trong quá trình học đại học.

Buổi vận động tranh cử chung giữa ông Obama và bà Clinton diễn ra ngay sau khi Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đề nghị không truy tố bà Clinton về việc sử dụng email cá nhân cho mục đích công vụ khi còn đương chức Ngoại trưởng. Mặc dù đánh giá rằng hoạt động của bà Clinton là “cực kỳ bất cẩn”, song các nhà điều tra của FBI không thể tìm thấy bằng chứng cho thấy bà Clinton và các trợ lý của bà "cố tình" tìm cách phạm luật và rằng "không có công tố viên nào sẽ truy tố một vụ việc như vậy".

Đây có thể coi là những yếu tố thuận lợi mở đường cho chiến dịch tranh cử đang vào giai đoạn nước rút của bà Clinton. Việc ông Obama hỗ trợ vận động tranh cử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi tỷ lệ ủng hộ đối với ông hiện ở mức cao nhất nhiều năm qua ngay cả khi ông sẽ hết nhiệm kỳ vào đầu năm tới.

Minh Phương

Tổng hợp